Giai đoạn 2000 - 2003

Nối tiếp tinh thần phục vụ của các anh chị đi trước, các anh chị đã đáp ứng lời mời gọi để hình thành Văn phòng Điều hành nhiệm kỳ 2000-2003, gồm có:

LINH HƯỚNG LM. Paul Chu Văn Chi

CHỦ TỊCH Tôma Nguyễn Văn Bội

PHÓ CHỦ TỊCH Têrêsa Trương Thị Hợp

THƯ KÝ Maria Vũ Thắm

THỦ QUỸ Mađalêna Lê Thị Trần Kim

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO Giuse Đinh Khắc Hòa

KHỐI TIỀN Augustinô Phạm Văn Tâm

KHỐI BA NGÀY Giuse Lê Xuân Minh

KHỐI HẬU Giuse Antôn Lê Hồng Phúc

BAN TRUYỀN THÔNG Giuse Huỳnh Công Lợi

- Trong chiều hướng hỗ trợ các Tiểu bang lớn mạnh dần, Phong trào Sydney đã đứng hỗ trợ bên cạnh để các anh chị nơi Phong trào các Tiểu bang chủ động vai trò là Ban Điều hành Khóa. Khởi đầu là năm 2001, Phong trào Adelaide chính thức đảm nhận vai trò này. Khóa được tổ chức tại Sacred Heart College, Somerton Park, SA. Khóa 21 (Nam) từ ngày 5-8/1/2001 với 55 Khóa sinh, trong đó có 2 Linh mục. Khóa 22 (Nữ) từ ngày 12-15/1/2001 gồm 57 Khóa sinh, trong đó có 1 Nữ tu.

Điểm đặc biệt là các khóa tại Úc châu không những các tham dự viên đến từ khắp các Cộng đồng, mà thành phần trợ tá có sự cộng tác của tất cả Phong trào các Tiểu bang và Phong trào Sydney luôn tích cực tham gia với tất cả những công việc được trao phó.

- Để kỷ niệm 10 năm PT Cursillo Việt Nam Úc Châu đã bắt đầu sinh hoạt tại Úc, Đại Hội I Phong trào Cursillo Việt Nam Úc Châu đã được tổ chức tại Banyo Seminary Conference Centre, Brisbane từ ngày 20-22/4/2001 với chủ đề: “Thế Kỷ 21 -Mùa Xuân Mới”, gồm hơn 250 tham dự viên & quan khách đã tham dự 3 ngày Đại Hội Kỳ I thật vui tươi, phấn phởi cùng với nhiều kỷ niệm khó quên.

- Tháng 3 năm 2000, trung tâm Tĩnh huấn Thánh Giuse Bringelly của Cộng đồng Công giáo Việt Nam được khánh thành đưa vào xử dụng, nên đầu năm 2002, 2 khóa đã được tổ chức tại đây. Khóa 23 (Nam) từ ngày 03-06/1/2002 gồm 53 Khóa sinh, trong đó có 1 Linh mục & 1 Thầy đại Chủng sinh.

Khóa 24 (Nữ) từ ngày 10-13/1/2002, gồm có 70 khóa sinh, trong đó có 1 Nữ tu. - Một sự kiện lớn và không thể quên trong năm 2002, đó là Phong trào Cursillo Việt Nam Hải Ngoại đăng cai và tổ chức Đại Hội Á Châu & Thái Bình Dương lần thứ 16 từ ngày 10 đến ngày 13/10/2002 tại Trung Tâm Thánh Giuse Bringelly mà Phong trào TGP Sydney đã đóng góp rất nhiều nhân sự và công sức.

Đại Hội có sự tham dự của hơn 400 tham dự viên đến từ các nước vùng Á Châu & Thái Bình Dương và các Cursillista Việt Nam từ các nơi trên thế giới và từ các Tiểu Bang tại Úc. Tại Đại hội này, trong buổi họp với các thành viên Việt Nam Hải Ngoại từ Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada, tất cả các nơi đã đề nghị và đề cử PT Cursillo Ngành VN tại Úc đứng ra nhận lãnh nhiệm vụ đại diện chính thức cho PT Cursillo VN Hải Ngoại.

- Cuối năm 2003, khóa lại được tổ chức tại St Bede's College, Mentone, Victoria. Khóa 25 (Nam) từ ngày 27-30/12/2002 với 35 Khóa sinh, trong đó có 3 Linh mục và 1 Thầy đại Chủng sinh. Khóa 26 (Nữ) từ ngày 02-05/1/2003 với 54 Khóa sinh.

- Ngay lúc đó là 2 khóa thuộc Phong trào Brisbane được tổ chức tại Stuartholme School, Birwood, Toowong, QLD. Khóa 27 (Nam) từ ngày 02-05/1/2003 (trùng ngày với Khóa 26 của Melboune) gồm có 40 Khóa sinh. Khóa 28 (Nữ) từ ngày 08-11/1/2003 với 56 Khóa sinh.