Giai đoạn 2014 - 2018

- Đại Hội IV PT Cursillo Ngành Việt Nam Úc Châu tại Sydney: đã được tổ chức từ ngày 03 đến 05/01/2014 tại Trung tâm Tĩnh huấn Thánh Giuse Bringelly, Sydney, qua Chủ Đề “Hội Ngộ Tin Yêu”, với trên 200 tham dự viên, trong đó có các cha Linh hướng, quý tu sĩ và các anh chị Cursillistas từ 5 Tiểu Bang và từ Thủ đô Canberra về tham dự. Đại Hội đã thành công tốt đẹp trong bầu không khí vui tươi, thắm tình huynh đệ, cùng nhau chia sẻ, cầu nguyện, học hỏi và sinh hoạt gắn bó với nhau qua tâm tình một tay năm lấy Chúa và một tay năm lấy anh chị em mình.

- Để giúp cho các Cursillista học hỏi thêm về các khóa do Phong trào soạn sẵn, Phong trào Sydney đã tổ chức lần đầu tiên khóa Hội thảo Lãnh đạo cấp 1 tại trung tâm Tĩnh huấn Bringelly từ ngày 26 đến ngày 28/9/2014 với sự tham dự của 5 linh mục và 64 giáo dân. - Khóa Cursillo 45 (Nam) và Khóa Cursillo 46 (Nữ) Adelaide: Được tổ chức tại Trường St. Paul College, Gilles Plains, SA.

- Khóa 45 (Nam) từ ngày 08-11/01/2015 gồm có 36 Khóa sinh. Khóa 46 (Nữ) từ ngày 15 -18/01/15, gồm 42 khóa sinh. Theo chu kỳ, Văn phòng Điều hành nhiệm kỳ 2015-2018 đã được thành lập để phục vụ Phong trào. Nhiệm kỳ này vinh hạnh đứng tổ chức kỷ niệm Ngân Khánh Phong trào:

LINH HƯỚNG LM. Paul Chu Văn Chi

CHỦ TỊCH Giuse Trần Văn Hòa PHÓ CHỦ TỊCH Phêrô Đào Mạnh Hiếu PHÓ CHỦ TỊCH Elizabeth Phạm Thị Lành THƯ KÝ Maria Vũ Thị Duyên Phượng THỦ QUỸ Maria Nguyễn Thị Ngọc Liên TRƯỜNG LÃNH ĐẠO Tôma Nguyễn Văn Bội KHỐI TIỀN Maria Phạm Thị Nhiên KHỐI BA NGÀY Giuse Đinh Khắc Hòa KHỐI HẬU Phanxicô Hoàng Võ Luyện

BAN TRUYỀN THÔNG Maria Nguyễn Thị Hồng Vân

- Sau 13 năm, Phong trào Brisbane mới tổ chức khóa trở lại tại Kindiland Outdoor Education & Conference Centre. Khóa 47 (Nam) từ ngày 07-10/01/2016 gồm có 33 Khóa sinh. Khóa 48 (Nữ) từ ngày 14 -17/01/16, gồm 40 khóa sinh.

- Và trong lúc này, chúng ta cũng đang nỗ lực cho việc tổ chức 2 khóa kế tiếp tại Trung tâm Tĩnh huấn Thánh Giuse Bringelly. Khóa 49 (Nam) từ ngày 15-18/9/2016. Khóa 50 (Nữ) từ ngày 22 -25/9/16. Công việc chuẩn bị cũng là 1 Palanca thật đẹp dành cho 2 khóa.

CÁC SINH HOẠT ĐỊNH KỲ: Họp Văn Phòng Điều hành: Để công việc phục vụ Phong trào được kết quả tốt đẹp, đem lại nhiều lợi ích cho các Cursillista, Văn phòng Điều hành họp thường kỳ mỗi tháng một lần vào thứ Tư cuối tháng. Tất cả các hoạt động của Phong trào được kiểm điểm, nghiên cứu, và thảo luận những ưu tư thao thức, cũng như lên chương trình sinh hoạt chung. Ngoài ra, tháng 12 mỗi năm Văn phòng Điều hành đều có 1 ngày tĩnh tâm và bàn thảo chương trình mục vụ cho năm tới. Sinh hoạt Trường Lãnh đạo: Trường Lãnh đạo tổ chức mỗi thứ Tư đầu tháng tại Văn phòng Mục vụ Revesby, từ 7g30 tối đến 9g30 tối.

Trường quy tụ các Cursillista muốn chọn Phong trào làm môi trường phục vụ. Tại đây, các Cursillista học hỏi các kỹ thuật của phong trào, các đề tài về tín lý, chia sẻ những sinh hoạt Phong Trào và cùng nhau cầu nguyện trước Thánh Thể, làm thăng hoá tiến trình hoán cải qua việc hội ngộ với Đức Kitô, với chính mình và với tha nhân. Sinh Hoạt Nhóm: Văn phòng Điều hành và cách riêng Khối Hậu luôn quan tâm để các Cursillista có nhóm và sinh hoạt nhóm.

Hiện nay Văn phòng Điều hành nhắm đến các nhóm trong mỗi Giáo đoàn của Cộng đồng, tạo cơ hội cho anh chị em dễ quy tụ hơn và có những công tác tông đồ với nhau trong Giáo đoàn. Ultreya: Được tổ chức vào mỗi thứ Sáu tuần thứ ba trong tháng, từ 7g30 tối đến 10g tối. Các Cursillista gặp gỡ trong đoàn kết, gắn bó, yêu thương. Nơi đây còn có thêm phần sinh hoạt, chia sẻ cảm nghiệm theo nhóm nhỏ, vì thế, tất cả mọi Cursillista đều có cơ hội để chia sẻ và học hỏi từ những cảm nghiệm sống Ngày Thứ Tư của nhau, giúp nhau cùng thăng tiến đời sống Kitô hữu và chu toàn sứ mạng Phúc Âm hóa môi trường.

SINH HOẠT ĐẶC BIỆT: Tĩnh tâm phong trào: Hằng năm vào Mùa Chay, Trường Lãnh Đạo có tổ chức tĩnh tâm cuối tuần cho các Cursillista trong Phong trào tại Trung tâm tĩnh huấn Bringelly. Đã có rất nhiều anh chị em Cursillista tham dự và mang lại kết quả rất tốt đẹp. Chặng Đàng Thánh Giá mùa Chay: Trong Ultreya mùa Chay (tháng Ba) Phong trào tổ chức Chặng Đàng Thánh Giá long trọng.

Cầu nguyện đặc biệt cho các Cursillista đã hoàn tất Ngày Thứ Tư: Mỗi năm, Ultreya tháng 11, Phong Trào mời đại diện thân nhân của các Cursillista quá cố đến cầu nguyện và tham dự nghi thức tưởng nhớ các Cursillista đã qua đời. Gian hàng hội chợ Tết: Mỗi năm vào dịp đầu Xuân, Phong trào tổ chức gian hang De Colores trong Hôi chợ Tết do cộng Đồng Người Việt Tự do tổ chức. Mục đích gây quỹ cho các sinh hoạt của phong trào, đây cũng là dịp để các Cursillista có cơ hội gặp gỡ, sống lại tình bạn của khóa Ba Ngày.

NHỮNG CÔNG VIỆC PHỤC VỤ ĐẶC BIỆT: Vì Phong trào Cursillo là Phong trào của Giáo hội, sinh hoạt trong Giáo hội. Đặc biệt, Phong trào Sydney là một Phong trào trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam TGP Sydney, do đó Phong trào sẵn sàng đảm nhận những công việc Cộng đồng cần đến. Ngoài việc tham gia những công việc tổ chức các Thánh lễ, Phong trào còn phục vụ 2 dịp rất đặc biệt:

- Phục vụ bữa BBQ cho Đại hội Giới Trẻ Thế giới năm 2008,

- và phục vụ bữa trưa cho Cộng Đồng ngày khánh thành Chặng Đàng thánh Giá tại Bringelly ngày 17/10/2010.

Kỷ niệm 25 năm thành lập Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam TGP Sydney. VPĐH cùng với cha linh hướng tổ chức Ngân Khánh Phong Trào tại Sydney gồm 3 phần 1) Ultreya bổn mạng Phong Trào 2) Thánh Lễ Tạ Ơn 3) Dạ tiệc mừng Ngân Khánh được tổ chức tại nhà hàng Crystal Palce với trên 600 tham dự viên. Phong trào Sydney đang cùng với cả Giáo hội sống Năm Thánh Lòng Thương Xót để làm chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa, đặc biệt trong dịp mừng Ngân Khánh này. Phong trào Cursillo Ngành Việt Nam hiện đang tổ chức Đại Hội Cursillo V tại Perth từ ngày 6 – 8/01/2017. Phong trào Sydney cũng hướng về nguồn trong tâm tình tạ ơn nhiều hơn nữa với hồng ân Chúa ban cho Việt Nam có Phong trào Cursillo được 50 năm vào đầu năm 2017.

“Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người”.

Vâng, xin tạ ơn Chúa đến muôn ngàn đời.

Decolores