Biểu Tượng

 

Ý NGHĨA LOGO

1/  Trái Tim, Thập Giá & Vòng gai: Thánh Tâm Chúa Giêsu chịu khổ nạn. Thánh Giá màu trắng biểu hiện cho sự tinh tuyền của ơn cứu độ qua Thập Tự Giá. 

2/  Ánh lửa màu đỏ và cũng là hình chim Bồ Câu: Chim Bồ Câu đậu trên trái tim, tượng trưng Chúa Thánh Thần với ánh lửa tình yêu của Thiên Chúa.

3/  Bảy giọt máu/ bảy ánh lửa màu đỏ: Tượng trưng cho máu của Chúa Giêsu đã đổ ra cho nhân loại, đồng thời cũng là biểu tượng bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần.

4/  Bảy luồng ánh sáng tỏa xuống: là 7 máng thông ơn của Chúa Thánh Thần. Ba luồng ánh sáng màu đỏ, tượng trưng cho Ba Ngôi Thiên Chúa trong một Nhiệm Thể của trái tim tình yêu. Màu trắng và đỏ cũng là biểu tượng cho hai màu ánh sáng mà chị Faustina mô tả trong bức hình: “Lòng Chúa Thương Xót”. Khi Chúa Giêsu hiện ra với chị.

5/  Màu xanh dương trong vòng tròn nhỏ biểu tượng cho qủa điạ cầu (thế giới/ hoàn vũ).

6/  Màu đỏ huy hiệu (Logo): Biểu tượng màu máu tình yêu của Chúa Giêsu.

Ý NGHĨA KHĂN QUÀNG

-  Khăn Quàng dành cho Nữ. CÀ VẠT dành cho Nam.

Hai màu Đỏ  và  Trắng. Hai tia sáng biểu hiệu cho Máu và Nước. Hai tia sáng này phát xuất từ những thẳm sâu nhất của tình thương êm ái Chúa, lúc mà Trái Tim đau thương của Chúa bị lưỡi đòng chọc mở ra trên cây Thánh Giá. 

Thánh Faustina nói: Những tia sáng này bao che các linh hồn cho khỏi cơn thịnh nộ của Cha Cha. Phúc cho kẻ nào được ẩn náu trong những tia sáng này, vì bàn tay công thẳng của Thiên Chúa sẽ không giáng xuống trên họ. Cha mong ước ngày Chúa Nhật thứ nhất sau Lễ Phục Sinh là ngày Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót. (NK 299)