Kết luận

Kể từ ngày chi hội St. Vincent de Paul Andre Dũng Lạc ra đời, góp phần vào công tác bác ái xã hội của CĐCGVN/NSW, theo tinh thần bác ái của Thánh Vincent de Paul, để an ủi nâng đỡ đồng bào Việt Nam tại Sydney chúng ta, đặc biệt để nâng đỡ những đờng bào tỵ nạn Việt Nam từ các trại tỵ nạn, được định cư tại Úc châu, và đồng thời, giúp đỡ những anh chị em gặp phải hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống tha hương tỵ nạn.  Canh cánh bên lòng câu tâm niệm:  "To serve not to be served" (Phục vụ chứ không được phục vụ).
 
Năm thứ 5 đang đợi chờ chi hội Vincent de Paul Andre Dũng Lạc, để cùng nhau nắm chặt vòng tay yêu thương, tiếp tục con đường phục vụ trong bác ái và thương mến.  Viễn tượng các trại tỵ nạn sẽ đóng cửa vào năm 1995 với số đồng bào tỵ nạn Việt Nam sẽ được nhận vào Úc ồ ạt tăng lên, cho chúng ta một cái nhìn mới.
 
Mở rộng đôi bàn tay đón nhận anh chị em đau khổ của chúng ta.  Niềm vui với văn phòng và cơ sở của Chi hội St. Vincent de Paul được chính thức đặt tại Trung tâm Revesby cũ, với gia đình 8 thanh niên sinh viên học sinh cư trú tại đây, cho chúng ta một con đường tương lai mới trên đà phát triển của chi hội St. Vincent de Paul Andre Dũng Lạc.  Đường tương lai còn dài, Phục vụ Bác ái không mệt mỏi, Đem một hạnh phúc nhỏ nhoi cho người khác, Chính là những niềm vui phục vụ nhỏ bé theo tinh thần Thánh Vincent de Paul.  Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria, qua sự bầu cử của Thánh Vincent de Paul và Thánh Andre Dũng Lạc chúc lành cho công việc bác ái xã hội của Chi hội chúng ta.  Xin Chúa và Mẹ tuôn đổ hồng ân xuống từng hội viên và gia đình cùng với công việc phục vụ, bác ái và dấn thân theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu.