Từ năm 1996 đến 2016

Năm 1996-2000
 
Giúp cho đồng bào tại trại tỵ nạn Philiip infs 25.000 dollars
-         Đón tiếp và giúp đỡ cho người tỵ nạn Việt-Nam
-         Thăm viếng tù nhân
-         Tặng 6,000 dollars xây nhà choc ác em mồ côi VN
-         Tặng 2.000 cho trạ mồ côi
 
Năm 2000 – 2011
 
-         Mục đích của Hội là theo chân thánh St Vincent De Paul thực hành bác-ái, giúp đỡ mọi người gặp khó khăn thật sự trong cuộc sống hằng ngày
-         Phác họa các đường hướng làm việc tương lai cho Hội
-         Tìm kiếm và tuyển chọn các hội viên mới vừa trẻ trung có tài để làm việc cho Hội
-         Tổ chức các nhóm đi thăm các trung tâm cải huấn
-         Mở một văn phòng có luật sư ít giờ tại văn phòng Mục –vụ mỗi tối thứ Tư hàng tuần để giúp đỡ những người VN mới đế ÚC gặp khó khăn về giấy tờ và luật pháp
-         Các chức vụ trong tổ chức St André Dũng-Lạc
-         Fr Paul Chu Van Chi chức vụ Cha Linh-Hướng
-         Michael Nguyên Ngọc Túc : chi hội trưởng
-         Peter Lê Văn Thế : chi hội phó
-         Maria Nguyễn Thị Di : thủ qũy
-         Maria Phạm Thị Tuyết Nhung  : thư ký
 
Từ ngày 29/5/2011 đến 2016
 
-         Chi hội thay đổi thành nhân sự mới, anh Chi Hội Trưởng Nguyễn-Ngọc Túc lâm trọng bệnh rồi qua đời , Chi Hội đã phải bầu chọn người khác để thay thế anh Nguyễn Ngọc Túc , cũng trong phiên họp này dưới sự hướng dẫn của Cha Linh hướng Nguyễn văn Tuyết tất các nhân sự điều hành Chi Hội đều được bầu lại nhiệm kỳ 2012-2015
-         Linh Hướng Cha Phero Nguyễn Khoa Toàn và Cha Dương Thanh Liêm
-         Chi-Hội Trưởng : Đaminh Nguyễn Quang Thái
-         Chi-Hội Phó Nội –Vụ : Vũ Văn Hoàng
-         Chi-Hội Phó Ngoại-Vụ: Maria Nguyễn-Thị Di
-         Ban Kế-Hoạch     : Giuse Vũ Viết Huyên
-         Thư Ký : Chị Anna Nguyễn Thị Ban
-         Thủ Qũy : Chị Maria Nguyễn Thị Kim Hương
 
Nhiệm kỳ 2015-2018
-         Linh-Hướng Cha Paul Chu Văn Chi
-         Chi Hội Trưỡng : Đaminh Nguyễn Quang Thái
-         Chi Hội Phó (nội-vụ): Anh Vũ Văn Hoàng
-         Chi Hội Phó (ngoại-vụ ): Chị Maria Nguyễn Thị Dị
-         Thủ Qũy : Chị Nguyễn Thị Yến
-         Ban kế- hoạch: An Vũ Viết Huyên
-         Thư Ký : Teresa Phạm Thị Kim-Yến
 
Những thành quả đã đạt được trong thời gian từ 2012-2016:
 
-Trợ phiếu mua thực phẩm cho hơn 30 gia đình và độc thân về tài chánh từ đảo Manus được chuyển vào đất liền trong số này có 8 gia đình bị đổ vỡ. Cha Linh hướng có sáng kiến cho phép Chi-hội đặt các hộp xin tiền sau các thánh lễ ngày Chúa Nhật tại 5 giáo đoàn Cabramatta,Fairfield, Miller,Mt Pritchard và Marrickville để xin tiền giúp cho Tổng-Hội St Vincent De Paul với số tiền quyên góp sau mỗi ba tháng sẽ đem bỏ vào trương mục của Tổng Hội ,chứng tỏ Cộng-Đồng VN có đóng góp với họ chứ không phải chỉ biết xin họ những thập niên đầu tiên người VIỆT tỵ nạn đến Úc Tính đến nay Chi-Hội đã bỏ vào Trương Mục của Tổng-Hội được tổng cộng $18,378.02 (từ ngày 13/6/2013 đến 13/3/2016 )
 
Ngoài ra, mỗi khi có thiên tai,bão lụt và hoả hoạn ,Chi hội cũng cộng tác quyên góp tiền bạc với cácđoàn thể trong Cộng-Đồng CGVN / Sydney, sau đó, trao lại cho các nhân viên đại diện Tổng-Hội tại Văn-Phòng Mục-Vụ Revesby để họ trao lại cho các nạn nhân. Còn nhiều công việc khác nữa như đi thăm viếng bệnh nhân tại các viện dưỡng lão, nhà thương vân vân . Tóm lại, bất cứ ai, không phân biệt tôn giáo và sắc tộc khi họ gặp hoàn cảnh khó khăn Chi- hội sẵn sàng giúp đỡ nếu ho hội đủ điều kiện được theo luật quy định