Sinh Hoạt tổng quát

Sau khi có ban chấp hành được thành lập và được sự hợp tác chặt chễ của các Anh Chị uỷ viên đặc trách tại các giáo đoàn các em sinh hoạt mỗi ngày một khởi sắc hơn.

Trách nhiệm chính của các em là giúp lễ và phụng vụ Bàn Thánh vào các Thánh Lễ cuối tuần tại các giáo đoàn và các Thánh Lễ của Cộng Đồng.

Các em còn được hướng dẫn và ý thức hơn trong việc giúp lễ. Các em cầm sách cho Cha đọc, các em đón nhận lễ vật từ Cha và các em rung chuông trong khi Linh Mục Truyền Phép Bánh và Rượu cũng như khi Linh Mục chịu Mình Thánh.

Trước đây mỗi Thánh Lễ chỉ có 2 em giúp lễ. Bây giờ có thể lên tới 6 hoặc 8 em giúp lễ. Nhìn thật trang trọng như những thiên thần quỳ lậy bên nhan Thánh Chúa.

Ngoài công việc giúp lễ ra các em còn được xuất du như đi thăm nhà thờ Chánh Toà, đi picnic để chung vui với nhau. Tính cho đến nay ban TNCT đã có 3 Cha đặc trách:

1) Cha Phêrô Đặng Đình Nên từ năm 2011 – 2014

2) Cha Phêrô Dương Thanh Liêm từ năm 2014 - 2015

3) Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Tuyết từ năm 2016 đến nay

Con số các em tham gia thật đáng khích lệ. Tính cho đến nay con số các em đã lên đến hơn 170 em Và ban chấp hành hiện tại là:

Trưởng ban: Giuse Đặng Thanh Sơn ~ 0423 862 007

Phó ban: Cecilia Hổ Cẩm Vân ~ 0413 588 134

Thư ký: Maria Huỳnh Thị Kim Chi ~ 0424 270 860

Thủ quỹ: Maria Phạm Thị Thanh ~ 0433 580 676

Nếu quý vị có những con nhỏ đã xưng tội và rước lễ lần đầu muốn tham gia vào TNCT để các em có thể trở thánh những người con ngoan của Giáo Hội cũng như xã hội, thì xin liên lạc với các Anh Chị phụ trách tại các Giáo Đoàn dưới đây:

1. Marrickville : Maria Phạm Thị Thanh

2. Lakemba : Thầy Tâm

3. Revesby : Giuse Vũ Đức Thịnh

4. George Hall : Giuse Đinh Văn Thơ

5. Mt Pritchard : Đaminh Nguyễn Ngọc Thảnh

6. Miller : Cecilia Hổ Cẩm Vân

7. Fairfield : Phanxicô Xavie Trần Thái Toản

8. Cabramatta : Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm

Rất mong được chào đón các em.