KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Chúa Nhật 13 TN Năm C (Lm Paul Chu Văn Chi)
Những bài học Dấn Thân, Nhiệt Thành, và Can Trường loan báo Tin Mừng của 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô là những tấm gương ngời sáng cho mỗi nguời chúng ta. Chúng ta học nơi các Ngài, để cùng lên đường rao giảng Nước Thiên Chúa.

Hãy Đi Rao Giảng Nước Thiên Chúa. 

Tin Mừng Luca hôm nay, Đức Kitô mời gọi mỗi người chúng ta: “Hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa.” Trong Sách Các Vua, Thiên Chúa nói Êlia hãy chọn Êlisê làm ngôn sứ thay thế cho mình. Elisê đã sẵn sàng đáp lại Ơn Gọi. Bài đọc 2, Thánh Phaolô gửi tín hữu Galata nhắn nhủ họ sống Ơn Gọi Rửa Tội và ra đi rao giảng NướcThiên Chúa bằng tình yêu thương bác ái.

Sáng Chúa Nhật ngày 11/3/2001, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng tôn phong 233 vị Tử Đạo người Tây Ban Nha trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha vào những năm 1936-1939. Các Ngài là những chứng nhân của Niềm Tin và Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Trong cuộc phỏng vấn Đức Giám Mục Carcel Orti về lịch sử các vị Tử Đạo này, Ngài đưa ra một câu chuyện Tử Đạo cảm động điển hình. Một người cha 32 tuổi khi bị bắt, đã trao đứa con 2 tháng tuổi cho người mẹ và nói:- Hãy đưa cho anh bộ quần áo đẹp nhất cho anh vì anh đi dự lễ lớn nhất trong đời anh, anh đang đi vào chốn Tử Đạo đây.- Nhưng còn con nhỏ 2 tháng của chúng ta thì sao?- Đừng lo, Chúa chúng ta sẽ lo lắng cho con của chúng ta, và anh sẽ bên em từ trên trời cao.Trong Thánh Lễ tôn phong, Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ hơn 30.000 giáo dân tham dự tại Quảng Trường Thánh Phêrô: “Giờ đây,với việc long trọng tôn phong 233 vị lên hàng Tử Đạo, Giáo Hội muốn nhìn nhận những vị này như những tấm gương can đảm, bền bỉ, chứng nhân, và rao giảng Nước Thiên Chúa một cách can trường, với sự trợ giúp của ơn thánh Chúa. Các Ngài đã làm gương cho chúng ta về sự bền đỗ trong Đức Tin đã được tuyên hứa, và là một niềm

vinh dự cho người Tây Ban Nha cao quý cũng như toàn thể Giáo Hội hôm nay.” Các Ngài là những Linh Mục,Tu sĩ, và giáo dân bình thường, đã rao giảng Nước Thiên Chúa bằng chính mạng sống, để tuyên xưng Đức Tin,và xác tín vào Tin Mừng, như một thách đố của thế giới hôm nay trong thế kỷ 20 và thế kỷ 21 của nhân loại.

Ngay từ những ngày phôi thai của Giáo Hội, Thánh Phêrô và Phaolô, với những bài học đáp trả tuyệt vời của ơn gọi, các Tông Đồ đã đáp lại Ơn Gọi rao giảng Tin Mừng một cách cương quyết, đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô: “Hãy theo ta, ta sẽ làm cho chúng con trở thành người chài lưới người.” (Mt 4:19).

Những bài học Dấn Thân, Nhiệt Thành, và Can Trường loan báo Tin Mừng của 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô là những tấm gương ngời sáng cho mỗi nguời chúng ta. Chúng ta học nơi các Ngài, để cùng lên đường rao giảng Nước Thiên Chúa. Chúng ta cùng nhau quyết tâm sống Ơn Gọi và rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa bằng những thái độ can trường của chúng ta trong thời đại hôm nay: Chúng ta can truờng trong cầu nguyện: “Lậy Chúa, Chúa muốn con làm gì.” (TĐCV. 9:6).Chúng ta can trường trong môi trường truyền giáo: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi.” (2Cor. 5:14).Chúng ta can truờng trong mọi

gian truân: “Tôi thâm tín rằng dù sự sống hay sự chết dù Thiên thần hay thiên phủ, dù la hiện tại hay tương lai, hay quyền năng, dù chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì tách chúng ta ra khỏi long mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.”(Rom 8:38,39).Chúng ta can truờng trong đồng hành với Chúa: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi.” (Galata. 2:20).Chúng ta can truờng trong đời dâng hiến: “Này con xin đến để thực thi ý Chúa.” (Dt.10:4-10).

Lậy Chúa, Cuộc đời các Thánh Nhân đã dạy chúng con sống can truờng trong công việc loan báo Tin Mừng rao giảng Nước Thiên Chúa. Xin cho chúng con can truờng trong cầu nguyện, Can truờng trong môi truờng truyền giáo hăng say. Can truờng trong mọi gian truân của cuộc sống, Can truờng trong đồng hành và tin tuởng, Can truờng trong cuộc đời dâng hiến của hành trình Niềm Tin trọn vẹn để sống Ơn Gọi Hãy Đi Rao Giảng Nước Thiên Chúa. Amen.

LM Paul Chu Văn Chi