KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C (LM Paul Chu Văn Chi)
Tin Mừng Luca Chúa Nhật tuần này tường thuật Chúa Giêsu mời gọi nhân loại Sám Hối và Trở Về với Thiên Chúa là Cha yêu thương và Ngài muốn cứu độ nhân loại khi Ngài nhắn nhủ: “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như thế.”

SÁM HỐI VÀ TRỞ  VỀ. 

Chúa Nhật thứ 2 Mùa Chay vừa qua, chúng ta được kể về chặng thứ nhất trong Lịch sử cứu độ, sự kiện Thiên Chúa chọn Abraham để thành lập một dân mới. Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay tuần này chúng ta được nghe kể tiếp chặng thứ hai, sự kiện Thiên Chúa chọn Môi Sen để giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập. Cùng với thư Corinto nhắc lại biến cố Xuất Hành với tình yêu bao la của Thiên Chúa. Tin Mừng Luca tường thuật Chúa Giêsu mời gọi nhân loại Sám Hối và Trở Về với Thiên Chúa là Cha yêu thương và Ngài muốn cứu độ nhân loại khi Ngài nhắn nhủ: “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như thế.”

Bác sĩ Bernard Nathanson, 71 tuổi,  là người Mỹ gốc Do Thái, ông chuyên môn phá thai, cổ võ và ủng hộ việc phá thai. Ông từng thiết lập nhà thương phá thai tại nơi ông ở và làm việc. Năm 1979, sau khi gặp gỡ Chúa qua một lần cầu nguyện, Ông đã thay đổi hẳn thái độ. Ông chuyển hướng và bắt đầu viết những đề tài chống phá thai. Hơn thế nữa, ông còn viết nhiều sách chống và lên án việc phá thai trong xa4 hội Mỹ. Sau khi quyết tâm trở lại, Bernard Nathanson học giáo lý Công Giáo, và ngày 9.12.1996, ông đã hoàn toàn trở về qua việc lãnh nhận bí tích Rửa tội do Đức Hồng Y O’Connor, Tổng Giám Mục Giáo Phận New York. Tâm tình Sám Hối và Trở Về với Thiên Chúa yêu thương thật tuyệt vời.

Bài Sách Xuất Hành diễn tả sự kiện Thiên Chúa chọn Môi Sen để giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập khi Ngài nói với Môi Sen: "Ta đã thấy nỗi đau khổ của Dân Ta, nên Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập." Thánh Phaolô trong thư gửi Corinto cũng nhắc lại và giải thích ý nghĩa của sự kiện Xuất Hành để chúng ta nhận ra Thiên Chúa yêu thương mời gọi chúng ta sống Sám Hối và Trở Về trong Mùa Chay Thánh để được ơn Cứu Độ.

Tin Mừng Luca tường trình lại sự kiện Chúa Giêsu nói về sự kiện Philato giết mấy người Galilea và dụ ngôn cây vả không sinh trái. Ngài mời gọi chúng ta Sám Hối và Trở Về với Thiên Chúa yêu thương. Ngài nhắc lại 2 lần: “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như thế.”

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay hôm nay mời gọi tôi Sám Hối và Trở Về với Thiên Chúa nhân từ và yêu thương để được ơn Cứu Độ, như câu xướng trước Phúc Âm kêu gọi: “Này là lúc thuận tiện, này là ngày Cứu Độ.”

Lạy Chúa, Chúa mời gọi con Sám Hối và Trở Về với Chúa là Cha yêu thương và Từ Bi. Này con đây, con quyết tâm Sám Hối và Trở Về với Chúa  trong Mùa Chay Thánh này, để con xứng đáng lãnh nhận hồng ân Cứu Độ trong Mùa Phục Sinh năm nay. Amen.

LM Paul Chu Van Chi