THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo Về Việc Các Thánh Lễ Được Phép Cử Hành tại Tổng GIáo Phận Sydney


Hiện tại tiểu bang NSW đã đạt được tỉ lệ 80% đã chích ngừa hoàn toàn. Vì thế:

Bắt đầu từ ngày thứ Hai (18.10.2021), các Thánh lễ, những cử hành phụng vụ khác và những hoạt động của các nhà thờ như các lớp chuẩn bị cho các bí tích được phép mở lại cho tất cả những ai muốn tham dự (không phân biệt đã hoặc chưa chích ngừa).

Chúng ta không cần phải kiểm soát việc người tham dự đã được chích ngừa hoặc chưa chích ngừa. Tuy nhiên việc kiểm soát an toàn Covid vẫn bị đòi hỏi.

• Trong nhà thờ: Khoảng cách thể lý là 4 mét vuông/ một người.

• Bên ngoài: 2 mét vuông /một người.

• Tất cả phải mang khẩu trang, ngoại trừ những người đọc sách thánh và chủ tế v.v…

• Những người tham dự phải check-in dùng QR code của tiểu bang.

• Thuốc sát trùng phải đặt trước các cửa ra vào nhà thờ.

• Không được hát cộng đồng, nhưng ca đoàn được phép 10 người trở lại với khoảng cách thể lý và phải được chích ngừa hoàn toàn.

• Những người đọc sách thánh và các thừa tác viên khác không đòi hỏi phải chích ngừa, mặc dầu điều này được khuyến khích cho tất cả.

• Linh mục và các thừa tác viên giúp lễ đưa Mình Thánh đến tư gia phải được chích ngừa hoàn toàn.

• Các cuộc tụ họp xã hội trong nhà và ngoài trời không được khuyến khích, vì giới hạn vẫn còn tiếp tục phải giữ tại những nơi giải trí ngay cả nếu tất cả mọi người đã được chích ngừa.

• Mặc dầu những người không chích ngừa được phép tham dự Thánh lễ trong nhà thờ, tuy nhiên trong trường hợp lễ cưới và an táng, nếu có những người tham dự chưa chích ngừa, thì số giới hạn dành cho những người chưa chích ngừa là 5 người cho lễ cưới và 10 người cho lễ an táng. Nếu tất cả những người tham dự lễ cưới và an táng đã hoàn toàn chích ngừa, số người tham dự không bị giới hạn nhưng phải giữ khoảng cách thể lý.

• Tất cả các linh mục và những người thăm viếng các trường học và bệnh viện v.v…phải được chích ngừa hoàn toàn.