THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh tại Giáo Đoàn Thánh Anrê Phú Yên, Revesby.
Hôm nay toàn thể giáo hội mừng Chúa Sống lại, Giáo đoàn Thánh Anrê Phú Yên Revesby cũng tưng bừng mừng Chúa sống lại. Các em Thiếu Nhi Cung Thánh, Thanh Niên Công Giáo và các Thừa Tác Viên Thánh Thể đều mặc đồng phục thật nghiêm trang. Đây cũng là một Giáo Đoàn đông giáo dân và được thành lập trên 20 năm trong CĐCGVN - TGP Sydney. Hiện nay, Lm. Paul Văn Chi là Tuyên Úy Đặc Trách Giáo đoàn. Chúng ta nhìn lại lịch sử của Giáo đoàn với thông báo thành lập Giáo đoàn Revesby của Ban Tuyên Úy.

Thông Báo Thánh Lễ Tại Revesby.

Vì nhu cầu của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney NSW, Ban Tuyên Úy sau khi đã cầu nguyện, suy nghĩ, và bàn thảo, đồng thời liên lạc với Cha Xứ Revesby, quyết định sẽ dâng Thánh Lễ sáng Chúa Nhật hằng tuần:
 
·        Địa Điểm: Nhà Thờ St Luke, 1 Beaconsfield St REVESBY, bên cạnh Văn Phòng Mục Vụ.
·        Thời gian: 11.00 sáng Chúa Nhật.
·        Thánh Lễ đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng Chúa Nhật ngày 3/2/2002.
 
Cha Xứ cũng đồng ý tạo mọi sự dễ dàng việc mượn các phòng ốc nhà trường cho các sinh hoạt Cộng Đồng.
 
Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria, đồng thời cầu nguyện cho Thánh Lễ Việt Nam tại Revesby mang lại nhiều hồng ân trong việc mục vụ cho Cộng Đồng chúng ta.
 
Xin Thiên Chúa qua bàn tay Mẹ La Vang chúc lành cho công việc Mục Vụ của Cộng Đồng chúng ta.
 
Trân trọng thông báo.
 
Ban Tuyên Úy.
 
Giáo đoàn Thánh Anrê Phú Yên Revesby theo thông báo của Ban Tuyên Úy CĐCGVN Sydney, bắt đầu thành hình vào năm 2002 với Thánh Lễ đầu tiên vào ngày Chúa Nhật 3/2/2002 tại Nhà Thờ St Luke’s Revesby, 1 Beaconsfield St,  Revesby NSW 2212 ngay bên Văn Phòng CĐCGVN TGP Sydney. Các Phong Trào Đoàn Thể trong Giáo Đoàn đa dạng như  Legio Mariae, nhóm Tôn Nữ Vương Gia Đình Revesby với những sinh hoạt đều đặn hàng tuần. Ca đoàn Anrê Phú Yên phụ trách Thánh lễ cuối tuần và Lễ Trọng trong năm, Lòng Chúa Thương Xót, Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể mới thành lập trong Giáo đoàn sinh hoạt hàng tuần. 
 
Phóng viên Vietatholic có tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật Mừng kính Chúa Sống Lại vào lúc 11.15 sáng Chúa Nhật ngày 9/4/2023. 11 em Thiếu Nhi Cung Thánh, 3 Thừa Tác Viên Thánh Thể, 3 người đọc Sách Thánh và Lời Nguyện Giáo Dân cùng Linh Mục Chủ Tế Paul Văn Chi từ cuối nhà thờ tiến lên Cung Thánh. Lm. Chủ tế xông hương bàn thờ và Thánh lễ bắt đầu.
 
Cha Chủ Tế làm phép nước và đi vòng quanh Giáo dân rảy nước Thánh. Ca đoàn hát “Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra.” Thừa Tác Viên đi song hành với Cha Chủ Tế để giúp đỡ.
 
Bài đọc 1 với Đáp ca, rồi bài đọc 2, kế đến Linh mục. đọc bài Phúc Âm. Trong phần giảng thuyết Thánh lễ hôm nay, Linh mục. Chủ tế nói về Nhân chứng Phục Sinh qua sự kiện thời các Tông Đồ gặp Chúa Sống Lại, các Thánh Nhân Maria Madalena, Phêrô, Phaolô, Tôma…Các Ngài đã là Chứng nhân rao giảng Chúa Kitô đã Sống Lại… Ngài kể lại những chứng tích của Sự kiện Chúa Phục Sinh tại Nhà Thờ Santa Croce, Nhà Thờ Thánh Giá tại Roma còn lưu giữ những Thánh Tích Phục Sinh do Thánh Helena mang từ Jerusalem về như Thánh Giá thật của Chúa với tấm  bảng chữ INRI trên đầu Thánh Giá, INRI ý nghĩa Giêsu Nazareth Vua Dân Do Thái…tại đây còn trưng bày Ngón tay của Thánh Tôma, đinh nhọn đóng Chúa vào Thánh Giá, gai nhọn trên Mão Gai… như là những chứng tích Chúa đã Phục Sinh.
 
Dâng bánh và rượu hôm nay gồm 6 người tiến dâng. Tiếng hát ca đoàn Revesby vang lên làm cho cả Nhà thờ thấy Thánh Lễ hôm nay thật nghiêm trang sốt sắng. Kết Thánh Lễ với bài hát “Chúa nay thực đã Phục Sinh” thật hùng hồn.
 
Sau Thánh lễ, ông trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn lên cám ơn Cha Tuyên Úy đã vất vả lo cho giáo dân trong Tuần Thánh, quý anh chị em trong Ban Mục Vụ, Ca đoàn, các Phong Trào Đoàn Thể… đã cộng tác trong mọi công tác của Giáo đoàn, và kính chúc Cha cùng toàn thể anh chị em một mùa Phục Sinh tràn đầy hồng ân Chúa.
 
Linh Mục Chủ tế đại diện Ban Tuyên Úy cũng chúc mừng tất cả cộng đoàn Happy Easter, Chúc Mừng Phục Sinh…Sau đó, Cha Chủ tế cùng các em Thanh Niên Công Giáo phát trứng Phục Sinh cho mọi người tham dự với bài ca: “Chúa nay thực đã Phục Sinh” với niềm hân hoan vui mừng của Đại Lễ Phục Sinh.
 
Sau Thánh Lễ, Linh mục Chủ Tế ban phép lành. Sau cùng là phát quà tăng Phục Sinh cho các em Thiếu Nhi Cung Thánh và các thành viên Ban Mục Vụ cùng các đại diện Phong Trào Đoàn Thể trong Giáo đoàn với những trái Trứng Phục Sinh là biểu tượng của mầm sống viên mãn của ý nghĩa Phục Sinh với đời sống mới trong ân sủng trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục Sinh. Alleluia...
 
Khanh Lai tường trình.