THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Phỏng vấn Ô. Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban Xã Hội CĐCGVN TGP Sydney về ĐÊM NGỦ BỤI
"Theo thông tin của Vincent de Paul ở Úc mỗi đêm có khoảng trên 100,000 người không có chỗ ngủ. Khả năng giúp đỡ của Hội hoàn toàn tùy thuộc vào sự hỗ trợ của chúng ta".

1. Thưa ông Nguyễn Văn Thanh trong hoàn cảnh nào sáng kiến này ra đời?

Như anh đã biết, chúng ta là người tỵ nạn, trong thời gian mới đến Uc ít nhiều chúng ta đều nhận sự giúp đỡ từ Hội Thánh Vincent de Paul. Để có thể tiếp tục các công việc bác ái từ thiện Hội St VDP cần sự hỗ trợ, đóng góp của tất cả chúng ta. Khi còn làm Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo hầu như năm nào tôi cũng tổ chức một cuộc lạc quyên cho các sinh hoạt bác ái từ thiện. Có năm thì giúp qua Vincent de Paul, năm thì giúp qua Caritas.

Những năm đầu chúng ta giúp đồng bào còn đang ở các trại tỵ nạn, những năm sau thì giúp người tỵ nạn ở các quốc gia có chiến tranh như Somalia, Kosovo, East Timor. Giúp nạn nhân thiên tai như bão lụt bên Việt Nam, nạn nhân động đất ở Iran, ở Pakistan, giúp nạn nhân bão Sunami ở Indonesia, bão ở Burma, nạn nhân cháy rừng ở Victoria, NSW và Canberra. Có năm quyên góp giúp thương phế binh VNCH ở Việt Nam.

Năm 2011 khi tôi làm chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW tôi đã tổ chức quyên góp giúp nạn nhân bão ở Queensland, giúp các cựu chiến binh Úc tham chiến ở Việt Nam. Năm 2012 giúp bệnh viện Braeside, Fairfield. Năm 2013 qua St Vincent de Paul giúp nạn nhân cháy rừng NSW. Năm 2014 và 2015 giúp người vô gia cư qua Vincent de Paul. Mùa chay năm 2015 CĐCG Sydney đã tổ chức quyên góp giúp nạn đói qua Caritas và năm nay 2017 giúp người vô gia cư qua Vincent de Paul.

2. Thưa ông sự đáp ứng của bà con như thế nào?

Thưa anh, hầu hết các cuộc quyên góp đã rất thành công. Phải nói là đồng hương chúng ta đã rất quảng đại đóng góp cho các việc bác ái từ thiện. Thí dụ như cuộc quyên góp giúp nạn nhân lũ lụt trên Queensland, có nhiều hội đoàn đã tổ chức quyên góp, nhưng riêng cuộc quyên góp do CĐVNTD/NSW tổ chức đồng hương chúng ta đã đóng góp $236,564.90.

Cuộc quyên góp giúp nạn nhân cháy rừng tại NSW năm 2013 đồng hương chúng ta đã đóng góp $165,643.30. Riêng về quyên góp cho người vô gia cư năm 2014 quyên được $28,787.40. Năm 2015 quyên góp được 14,257.00, quyên góp giúp nạn đói qua Caritas được $17,855.00.

3. Thưa ông, còn tình trạng không nhà tại Úc hiện nay như thế nào? Theo thông tin của Vincent de Paul trên nước Uc mỗi đêm có khoảng trên 100,000 người không có chỗ ngủ. Ai cũng có thể rơi vào hoàn cảnh này. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, gia đình. Không có sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè nhiều người đã phải ngủ trong xe hoặc ngoài đường. Nhiều người đã tìm đến St. Vincent de Paul để được giúp đỡ. Khả năng giúp đỡ của St. Vincent de Paul hoàn toàn tùy thuộc vào sự hỗ trợ của chúng ta.

4. Thưa ông “Đêm Ngủ Bụi” năm nay có gì lạ?.

Mục đích của Đêm Ngủ Bụi là để gây quỹ giúp cho người vô gia cư nên chương trình “ngủ bụi – community Sleepout” rất đơn giản. Ngoài việc ăn bữa ăn tối truyền thống là bánh mì với soup, chúng tôi tổ chức một chương trình văn nghệ nhẹ với sự đóng góp của một số anh chị em ca sĩ thân thương trong Cộng Đồng chúng ta để giúp vui cho buổi tối ngủ bụi.

5. Một lần nữa xin ông cho biết ngày tháng và địa điểm.

Đêm ngủ bụi được tổ chức từ 6giờ chiều thứ Sáu 22 tháng 9 đến 6giờ sáng thứ Bảy 23 tháng 9 tại Hall trường học St Luke, Revesby. Số 1 Beaconsfield Street, Revesby.

6. Cuồi cùng ông có thêm một lời kêu gọi nào khác?

Xin cám ơn Ban Truyền Thông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn hôm nay. Như đã trình bày ở trên hàng đêm trên nước Uc có trên 100,000 người không có chỗ ngủ qua đêm. Nhiều người đã tìm đến Vincent de Paul để được giúp đỡ. Vincent de Paul là một hội từ thiện Công Giáo, khả năng giúp những người kém may mắn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của tất cả chúng ta. Vì vậy hỗ trợ Vincent de Paul để họ có phương tiện giúp người cần được giúp đỡ là bổn phận của chúng ta.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả quý cụ quý ông bà anh chị em hãy quảng đại tham gia, đóng góp để hỗ trợ Vincent de Paul trong việc bác ái đầy ý nghĩa này.

Vũ Nhuận

Ban Truyền Thông CĐCGVN - TGP Sydney

GHI CHÚ :  

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: Sơ Miriam Hải : (02) 9773 0933 hoặc chị Trí Tri qua email Tritriha@gmail.com