THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
RỬA TỘI TÂN TÒNG CĐCGVN TGP SYDNEY.
Sau nhiều tháng học hỏi giáo lý và thực hành sống đạo, lúc 19g00 thứ bảy 01/10/2022, tại Nhà Thờ Our Lady of Mt Carmel Mt Pritchard, trong Thánh Lễ của Giáo Đoàn Micae Nguyễn Huy Mỹ thuộc Tổng Giáo Phận Sydney, 15 anh chị em Tân Tòng và 4 em nhỏ được diễm phúc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Bí Tích Thánh Thể để trở nên chi thể mới của Đức Kitô, là con cái của Hội Thánh.

Trước khi khai mạc Thánh Lễ, Cha Paul Văn Chi Tuyên Úyy Đặc trách Ban Truyền Giáo TGP Sydney đã chúc mừng các Tân Tòng vì đã được lãnh nhận hồng ân trong ngày đầu tháng Mân Côi, nên chắc chắn sẽ được Mẹ nâng đỡ chở che. Cha cũng mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho các Tân Tòng trong ngày hồng phúc này.

Khởi đầu nghi thức Rửa Tội, ông Tom. Nguyễn Văn Hóa Ban Truyền giáo đọc danh sách và giới thiệu các Tân Tòng với cha chủ tế với nhận xét họ đều có lòng ao ước và xứng đáng được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Sau khi cùng cộng đoàn tuyên xưng Đức tin, các anh chị em được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội cùng với khăn trắng và nến sáng. Nghi thức Thêm Sức thật cảm động khi cả cộng đoàn cùng giơ tay hiệp cùng cha chủ tế cầu xin Ơn Chúa Thánh Thần xuống trên 15 Tân Tòng là người lớn.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Đaminh Nguyễn Ngọc Thảnh thay mặt Cộng Đồng và Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Micae Nguyễn Huy Mỹ  chúc mừng các Tân Tòng hân hoan đón nhận họ là những thành viên mới của Giáo Đoàn, chúc họ luôn sống đời Đức tin vững mạnh.

Kết thúc Thánh Lễ, các Tân Tòng được nhận quà của Ban Truyền Giáo và Giấy Chứng nhận Rửa Tội trong tiếng vỗ tay chúc mừng của cộng đoàn.

Nguyễn Văn Hóa.

Photo by Khanh Lai