THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh tại Giáo Đoàn Thánh Đaminh Vũ Đình Tước Marrickville.
Chúa Nhật ngày 9/4/2023, Phóng viên Vietcatholic đã có mặt tại Giáo Đoàn Thánh Đaminh Vũ Đình Tước, Marrickville số 293 Marrickville Rd, Marrickville, NSW 2204. Thánh đường nằm trên con đường chính nên rất đông xe cộ qua lại. Đây là một Giáo Đoàn khá sùng đạo.
Đôi nét về lịch sử Giáo Đoàn Thánh Đaminh Vũ Đình Tước. Đầu tiên, Giáo đoàn Marrickville với tên gọi là Giáo Đoàn Micae Marrickville. Giáo Đoàn  trải qua nhiều giai đoạn.
 
Đầu năm 1980 nhóm người Việt tỵ nạn đầu tiên đến Endervour Hostel, thuộc miền Nam Coogee, Sydney. Mang theo một số gia đình Công Giáo, họ giống như những nhóm người Việt tỵ nạn trên toàn thế giới, gặp nhiều khó khăn về phong tục tập quán và ngôn ngữ địa phương. Sau một thời gian ngắn định cư tại Hostel, số người này đã lần lượt ra đi để tìm cách sinh sống và chọn Marrickville là chỗ khởi dựng cuộc sống mới. Người đến sau tiếp nối người đi trước cũng tìm ra Marrickville sinh sống. Lúc đầu một nhóm 5, 7 người sau lên mươi mười lăm người và con số lên dần gần 100 người vào cuối năm đó. Cha Terry và Brother Damian đã dành rất nhiều cảm tình cho người Việt tỵ nạn nói chung và người Việt Công Giáo nói riêng, đặc biệt thày Brother Damian đã thật gần gũi với mọi người, Ngài đến thăm hỏi dùng bữa cho dù có khác khẩu vị, Ngài như một người cha trông coi đàn con dại. Cuối năm 1981 Cha chính Xứ ngỏ ý cho mọi người biết tháng sau Ngài sẽ dành riêng cho người Việt một Thánh Lễ, nếu đông người tham dự Ngài sẽ có 1 Thánh lễ hàng tháng hoặc Ngài sẽ xin cho 1 Linh mục Việt Nam, thật là một điều vui mừng cho những quan tâm trên của Cha Terry và Thày Damian. Tin trên được loan truyền mau chóng đến mọi người kể cả những vùng phụ cận, mọi người rủ nhau cùng tham gia ngày ấy cho thật đông. 
 
Tháng 5/1981 Thánh Lễ Việt Nam đầu tiên với sự Chủ Tọa của Đức Cha John Heaps Giám Mục phụ tá Sydney cùng các Cha Chính xứ Terry, Cha Dominico Nguyễn Văn Đồi và Cha Giuse Vũ Đức Thông cùng đồng tế. Không sao tả xiết được nỗi vui mừng của mọi người Việt Công Giáo trong vùng lúc đó. Đi đến đâu cũng thấy mọi người xôn xao vui sướng kể cho nhau nghe về Thánh Lễ Việt Nam tại nhà thờ Marrickville. Vào tháng 10 cùng năm Cha Giuse Vũ Đức Thông chính thức làm Tuyên Úy Giáo hạt Marrickville. Công việc đầu tiên của Ngài là thành lập Ban Mục Vụ Giáo Hạt với nhiệm kỳ 2 năm. 
 
Sau đó, các đoàn thể lần lượt ra đời như: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ đoàn Hiển Linh, Legio Mariae, Ca đoàn Alleluia và Đoàn Thanh Niên Công Giáo, tất cả mọi người trong Giáo Hạt đều hăng say gia nhập các Hội Đoàn hoặc Đoàn thể tùy theo lứa tuổi của mình. Thánh Lễ Giáng Sinh 1982 được tổ chức trọng thể. 
 
Các Phong Trào Đoàn Thể  Đoàn trong Giáo Đoàn đa dạng như Legio Mariae với 3 Preasidia, 8 nhóm Tôn Nữ Vương Gia Đình Marrickville, Newtown, Waterloo và Glebe với những sinh hoạt đều đặn hàng tuần. 2 Ca đoàn phụ trách 2 Thánh lễ cuối tuần và Lễ Trọng trong năm, Lòng Chúa Thương Xót, Hội Bà Mẹ Công Giáo, Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trong Giáo đoàn sinh hoạt hàng tuần. 
 
Hôm nay Chúa Nhật Mừng Chúa Phục Sinh Giáo đoàn tổ chức Mừng Chúa Sống Lại với một nét đặc biệt theo truyền thống Giáo Phận Hải Phòng mà các Giáo Đoàn khác không có. Đó là nghi thức chào kiệu Chúa Sống Lại. Lúc 3.30 chiều khi chúng tôi tới nơi đã thấy rất nhiều anh chị em tới trước, để chuẩn bị cho Thánh Lễ chiều nay, với một đội ngũ các em Thiếu Nhi Cung Thánh, xếp thành hàng ngang, một nhóm các chị mặc áo dài truyền thống Việt Nam, xếp thành 2 hàng dài khoảng 50m. Họ mặc đủ mọi mầu sắc rực rỡ. Bên phài Nhà thờ là kiệu tượng Chúa Giêsu Phục Sinh, với 4 thanh niên mặc đồng phục. Bên trái Nhà thờ là tượng Đức Mẹ, theo hình phụ nữ Việt Nam  trên đầu có đội triều thiên.
 
Đúng 4 giờ, một đại diện Ban Mục Vụ Giáo đoàn đọc ý lễ xin hôm nay. Sau đó giới thiệu Cha Chủ tế: Lm Phêrô Trần Văn Trợ chủ tế Thánh Lễ hôm nay và Lm Simon Nguyễn Bá Kiện đồng tế, 2 Cha được mời ngồi trước sân Nhà thờ. Nghi thức Chào Kiệu bắt đầu. Quý chị  đọc lời Mẹ Mừng Con Sống Lại, trên tay mỗi người cầm một quạt giấy. Đoàn đi thành vòng tròn, quỳ gối 3 lần lạy Mẹ Maria, rồi đứng lên đi vòng qua kiệu Chúa Giêsu Phục Sinh cũng quỳ gối 3 lần miệng đọc lời ca tụng Chúa và Mẹ Maria. Đây là cách dâng hoa theo phong tục Giáo Phận Hải Phòng bên Việt Nam. Giào Đioàn Marrickville với đa số giáo dân thuộc Xứ Trà Cổ Giáo Phận Hải Phòng  Việt Nam.
 
Đến phần các em Thiếu Nhi Cung Thánh mặc đồng phục, mỗi tay cầm một cây nến cháy, cũng đi qua Mẹ Maria dâng nến cho Mẹ, rồi qua bên kiệu Chúa Phục Sinh, các em quỳ gối đứng lên múa nến mừng Chúa Sống Lại.
 
Sau đó, nghi thức rước kiệu vào nhà thờ bắt đầu với Thánh Giá nến cao, các em Thiếu Nhi Cung Thánh, quý chị dâng hoa, Giáo dân đi kế tiếp, sau cùng là 2 Cha tiến vào Nhà thờ. Ban Lễ nghi đặt kiệu Đức Mẹ bên phải, kiệu Chúa Phục Sinh bên trái cung thánh và Thánh lễ bắt đầu.
 
Cha chủ tế cất tiếng hát Kinh Vinh Danh, hòa nhịp với tiếng đàn, ca đoàn, và Giáo dân cùng hát chung với tiếng trống nổi lên, tiếng chuông reo vang mừng Chúa Phụa Sinh.
 
Một chị lên đọc Sách Thánh bài 1, với ca đoàn hát Đáp Ca Phục Sinh. Bài đọc 2 tiếp nối ca đoàn hát bài Hoan Ca Phục Sinh do Nhạc Sĩ Hùng Lân sáng tác. Cha Simon Nguyễn Bá Kiện công bố Tin Mừng Phục Sinh. Lm Trần Văn Trợ giảng thuyết về Chúa Phục Sinh.
 
Đặc biệt hơn nữa, Lm Trần Văn Trợ rửa tội cho anh Simon Đào Quang Việt, một thanh niên trẻ, xin gia nhập vào cộng đòan dân Chúa. Cha rửa tội cho anh, trao khăn trắng. Sau đó ngài xức dầu và ban Bí Tích Thêm Sức. Ngài công bố và giới thiệu một thành viên mới trong Giáo đoàn Marrickville.
 
Thánh Lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân, dâng của lễ gồm 8 chị dâng hoa hôm nay, khi cha dâng bánh và rượu, 9 tiếng trống được vang lên.
 
Phần Rước lễ cho anh chị em tham dự Thánh lễ. Sau Rước Lễ,  phần thông báo quan trọng trong những ngày kế tiết. Sau đó, Trưởng Ban Mục Vụ kính mời tất cả mọi người tới tham dự Thánh Lễ quan thầy Giáo đoàn vào ngày 7 tháng 5 năm 2023.
 
Thánh lễ kết thúc với phần cha ban Phép Lành Chúa Phục Sinh và phát trứng Phục Sinh cho mọi người mừng Chúa đã sống lại Aleluia…
 
Khanh Lai tường trình