THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
135.000 vé được phân phối để tham dự thánh lễ đại trào của ĐTC Phanxicô tại UAE.
Chủ đề của chuyến viếng thăm này là “Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”, trích từ Kinh Hoà Bình của Thánh Phanxicô. Đây cũng là chuyến tông du ra ngoại quốc lần thứ 27 của vị giáo hoàng gốc Á Căn Đình.

Cuộc viếng thăm của ĐTC Phanxicô từ ngày 3 đến 5 tháng 2 tại thủ đô Abu Dhabi của Tiểu Vương Quốc Á Rập (UAE) được coi là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tại Bán Đảo Á Rập. Hàng chục ngàn giáo dân đã xếp hàng nối đuôi tại các nhà thờ ở UAE để nhận vé tham dự thánh lễ. Vào tối chủ nhật ngày 3 tháng 2 - giờ địa phương - ĐTC sẽ đặt chân xuống Abu Dhabi. Chủ đề của chuyến viếng thăm này là “Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”, trích từ Kinh Hoà Bình của Thánh Phanxicô. Đây cũng là chuyến tông du ra ngoại quốc lần thứ 27 của vị giáo hoàng gốc Á Căn Đình. 

Điểm nổi bật trong chuyến đi này là Thánh lễ Đại Trào vào sáng thứ ba ngày 5 tháng 2 tại Zayed Sports City ở Abu Dhabi với dự phóng sẽ có khoảng 135.000 người tham dự. Chính quyền UAE đã cho phép công nhân viên nghỉ việc để tham dự mà qua lời giải thích của bộ Nhân Sự là nhằm tạo dễ dàng cho cuộc đối thoại liên tôn cũng trùng hợp với Năm Bao Dung 2019. Mặc dầu Tiểu Vương Quốc Á rập chỉ có dân số gần 11 triệu, thế nhưng có khoảng 1 triệu là người công giáo. 

Ca đoàn phụ trách phần thánh ca trong thánh lễ đai trào là một ban hợp xướng đa quốc gồm 120 ca viên đến từ 9 giáo đường tại UAE và một đội kèn gồm 10 nhạc công. Để thành lập ban hợp xướng đã có 283 ca viên từ 120 ca đoàn tại các giáo xứ đến để thử giọng bao gồm các quốc gia như Phi Luật Tân, Ấn Độ, Li Băng, Syria, Jordan, Armenia, Pháp, Ý, Nigeria, Hoa Kỳ, Indonesia, Hoà Lan và Á Căn Đình và sẽ do ca trưởng Joy Santos, người Phi, điều khiển. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ