THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Chính Quyền Trung Quốc Cấm Đưa Trẻ Em Đến Nhà Thờ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra các chương trình chính thức “Trung Quốc hóa” tôn giáo với ý định đặt thêm nhiều tín đồ tôn giáo nằm dưới sự kiểm soát của đảng Cọng sản cầm quyền, mà bản chất là vô thần và cấm đảng viên hành đạo.

Bắc Kinh (ucanews.com, 30.8.17). Chính quyền cộng sản Trung quốc đang tiếp tục siết chặt kiểm soát các Kitô hữu giữ đạo. Hiện nay đã có ít nhất 4 chính quyền cấp khu vực ở Trung Quốc đưa ra thông báo cấm trẻ em tham gia các nhóm Kitô giáo và sinh hoạt tôn giáo.

Lệnh cấm bao gồm việc đưa trẻ em tránh xa nhà thờ ngay cả khi các em đi cùng với bố mẹ và giáo viên. Ngoài ra, lệnh cấm còn cảnh báo chính quyền sẽ tiến hành kiểm tra các nhà thờ Công giáo và Tin lành do Bắc Kinh quản lý và các cộng đoàn thầm lặng.

Hành động mới nhất này nằm trong chiến dịch đàn áp tôn giáo bắt đầu bằng chiến dịch tháo dỡ thánh giá 3 năm qua tại tỉnh Chiết Giang nơi có nhiều Kitô hữu. Hành động chống tôn giáo của nhà nước chính thức bắt đầu hồi năm ngoái, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra các chương trình chính thức “Trung Quốc hóa” tôn giáo với ý định đặt thêm nhiều tín đồ tôn giáo nằm dưới sự kiểm soát của đảng Cọng sản cầm quyền, mà bản chất là vô thần và cấm đảng viên hành đạo.

Sở giáo dục Yonglin ở Ôn Châu, miền đông Chiết Giang, trong một công văn gửi cho tất cả các trường tiểu học, cơ sở giáo dục người lớn và trường mẫu giáo nói rằng “Một công văn khẩn của chính quyền cấp cao nghiêm cấm tất cả giáo viên tiểu học và trung học, học sinh và trẻ em đi nhà thờ Công giáo hay Tin lành.” Trong khi đó  tỉnh Hà Nam, hồi tháng 7, cũng phát hành văn kiện “Tách Giáo dục khỏi Tôn giáo,” lập lại chính sách của cọng sản cách đây hàng thập niên cấm tất cả các tôn giáo tổ chức lớp học, trường học ngày Chúa Nhật, và trại hè cho trẻ vị thành niên, và chấm dứt tất cả các hoạt động này ngay lập tức.

Trong bài viết đăng trên Tianzhujiao Zaixin, một trang Công giáo phổ biến ở Trung Quốc, một tác giả lấy tên “Cha Lu” cho biết các viên chức đặt trách tôn giáo nói với ngài rằng văn kiện này được phát hành bởi Ban Mặt trận Thống nhất tỉnh, cơ quan trực thuộc đảng Cộng sản có nhiệm vụ liên lạc với các nhóm tôn giáo.

Cha Lu cho biết ngài bị yêu cầu tham dự lớp học văn kiện này do chính quyền tổ chức để không có người nào giải thích văn kiện theo suy nghĩ riêng của mình nhưng phải theo đúng hướng dẫn của văn kiện. Vị linh mục còn nhận được 3 cuộc điện thoại trong một ngày từ các viên chức của 3 cơ quan khác nhau, cảnh cáo ngài không được mở các lớp dạy tiếng Anh và âm nhạc miễn phí cho trẻ em.

Các nguồn tin Giáo hội cho biết chưa rõ lệnh cấm này có phải là chính sách được thực thi nghiêm túc trên cả nước Trung Quốc hay không vì một số nơi tổ chức trại hè bình thường, mặc dù họ đều cho rằng tình hình trông không lạc quan.

Tuyết Nguyễn tổng họp