THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Chính phủ NSW sẽ không ép linh mục phải vi phạm Ấn Tín Toà Cáo Giải.
Thủ hiến NSW cho biết phản hồi của tiểu bang là nhằm bảo đảm mọi dịch vụ chăm sóc trẻ em phải cung cấp những môi trường an toàn cho trẻ em vui chơi và học hành.

Chính phủ NSW vừa công bố phản hồi chính thức đối với các khuyến nghị của Uỷ Ban Hoàng Gia về lạm dụng tình dục trẻ em. Trong số các khuyến nghị của Uỷ Ban, chính phủ NSW chấp nhận 336 khuyến nghị với biện pháp án tù chung thân cho những trường hợp tái phạm. 

Tuy nhiên đối với khuyến nghị đòi linh mục phải vi phạm Ấn Tín Toà Cáo Giải được coi là một trong số 14 khuyến nghị cần được duyệt xét lại. Lập trường của NSW trong vấn đề này khác với quan điểm của tiểu bang Nam Úc là nơi đòi các linh mục kể từ ngày 1 tháng 10 phải có trách nhiệm báo cáo các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em, nếu vi phạm sẽ bị phạt 10.000$.

Thủ hiến NSW bà Gladys Berejiklian cho biết phản hồi của tiểu bang là nhằm bảo đảm mọi dịch vụ chăm sóc trẻ em phải cung cấp những môi trường an toàn cho trẻ em vui chơi và học hành. Bà nói: “Tôi muốn mọi nạn nhân từng ra trước Uỷ Ban Hoàng Gia biết rằng chúng tôi đã lắng nghe và đang có hành động để đề phòng nạn lạm dụng tình dục tái diễn”. 

Trong khi đó chính phủ NSW đã thông qua dự luật tăng hình phạt thành án tù chung thân cho mọi trường hợp tái phạm lạm dụng tình dục trẻ em. Trước đây án tù chung thân chỉ được dành cho các trường hợp tái phạm đối với các trẻ dưới 10 tuổi và án tù 25 năm cho các trường hợp tái phạm đối với các trẻ trên 10 tuổi. Nay sự thay đổi là án tù chung thân dành cho mọi trường hợp tái phạm. 

Nguồn abc.net.au

Vũ Nhuận chuyển ngữ