THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Chính phủ Phi Luật Tân trả tự do cho một nữ tu người Úc.
Trong số những bằng chứng được chính quyền đưa ra bao gồm hình ảnh chụp nữ tu khi đến thăm một nhà tù ở miền nam Phi Luật Tân đã cầm biểu ngữ có nội dung “Hãy ngưng lại việc tàn sát các nhà nông”.

Văn Phòng Di Trú Phi Luật Tân quyết định phóng thích nữ tu Patricia Fox, một công dân Úc hôm 17 tháng tư sau khi bị câu lưu một ngày vì bị coi là vi phạm những điều kiện cho phép trong chiếu khán. Văn Phòng Di Trú đã trả lại tự do cho nữ tu 71 tuổi. 

Nữ tu Fox là Mẹ Bề Trên Dòng Nữ Tu Sisters of Our Lady of Sion - một dòng tu công giáo quốc tế từng làm việc tại Phi Luật Tân trong 27 năm qua. Nhân viên di trú đã bắt giữ nữ tu tại tu viện ở tỉnh Quezon ngày 16 tháng tư vì coi nữ tu là “một ngoại kiều bất hảo” đã tham gia những cuộc biểu chính chống chính quyền và những hoạt động chính trị.

Trong số những bằng chứng được chính quyền đưa ra bao gồm hình ảnh chụp nữ tu trong một lần đến thăm một nhà tù ở miền nam Phi Luật Tân đã cầm biểu ngữ có nội dung “Hãy ngưng lại việc tàn sát các nhà nông”. 

Trong khi đó nữ tu thừa nhận đã tham gia một chuyến đi tìm hiểu tình hình tại chỗ liên quan đến nhưng vụ vi phạm nhân quyền của giới nông gia và dân bản địa tại Mindanao. 

Qua một thông báo được phổ biến cho giới truyền thông sau khi được trả tự do, nữ tu Fox cho rằng “đó là một phần trong sứ vụ của chúng tôi là những người tu hành chúng tôi có bổn phận bênh vực người nghèo và đứng về phía những người nghèo”. 

Vụ bắt giữ nữ tu Fox xảy ra chỉ một ngày sau khi một viên chức của Đảng Xã Hội Âu Châu bị cấm nhập cảnh Phi Luật Tân vào ngày 15 tháng tư. Ông Giacomo Filibech, công dân Ý, phó tổng thư ký Đảng, đã bị nhân viên di trú trục xuất khi mới đến phi trường quốc tế Mactan-Cebu. Tháng 10 năm ngoái ông Filibeck tham gia một phái đoàn đến Phi Luật Tân để điều tra về các vụ vi phạm nhân quyền.

Trước đó vài ngày tổng thống Phi Rodrigo Duterte đã cảnh cáo một công tố viên của Toà Án Tội Phạm Quốc Tế là bà Fatou Bensouda có thể bị cấm nhập cảnh. Trong khi đó Toà Án đang điều tra những trường hợp vi phạm nhân quyền do chính phủ gây ra đặc biệt trong chiến dịch chống ma tuý. 

Nguồn ucanews
Vũ Nhuận chuyển ngữ