THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Chủ tịch hội đồng giám mục quốc doanh Trung quốc hứa sẽ thi hành chính sách Hán hoá của đảng cọng sản.
Cọng sản không bao giờ tồn tại vĩnh viễn, chỉ có Nước trời mới vĩnh viễn. Một khi chế độ cọng sản chấm dứt, đâu là câu trả lời mà Vatican phải có cho giáo dân Trung quốc, những con người luôn trung tín với giáo hội, về thoả hiệp này.

 

Theo thông tấn xã Công giáo Á châu, ngày 22.1.2019 vừa qua. Phó chủ tịch Mặt Trận Đoàn kết của đảng cọng sản Trung quốc ra lệnh cho hội công giáo yêu nước, một tổ chức được nhà nước cọng sản thiết lập, phải tập trung vào việc chọn lựa và tấn phong các giám mục.

Trong buổi gặp gỡ giữa phó chủ tịch mặt trận đoàn kết, ông Wang Zuoan, và hội đồng giám mục quốc doanh. Ông Wang nói rằng việc chọn và tấn phong gíam mục và sáp nhập giáo hội hầm trú vào tổ chức công giáo quốc doanh phải được thực hiện cho thật tốt. Ông kêu gọi hội công giáo quốc doanh và hội đồng giám mục quốc doanh phải “duy trì trách nhiệm, bổn phận cao và lãnh đạo các tín hữu của thuộc hội công gíao quốc doanh tiếp tục học hỏi chủ nghĩa xã hội với đặc tính của Trung quốc. Ông nói: Hội công giáo quốc doanh phải “thực hiện tiến trình trên con đường độc lập, tự trị và tự cai quản với giáo hội và thi hành sự dân chủ trong giáo hội.”

Ông Wang nói thật là cần thiết để khảo sát thật tỉ mỉ và thực hiện đường hướng Hán hoà và gia tăng việc sửa lại và cải tiến hệ thống, và thật là quan trọng để treo cờ đỏ năm sao trong sân nhà thờ.” Ông nói thêm cũng thật cần thiết để hình thành một chương trình quản trị các giáo phận một cách thích hợp để gia tăng mạnh mẽ việc tự thiết lập và cấu trúc các tổ chức yêu nước và huấn luyện nhân lực.

Ông Wang và những nhân viên mặt trận đoàn kết được giám mục Ma, giám mục Giuse Shen Bin và tổng thư ký của hội đồng giám mục quốc doanh chào đón.

Đáp lại giám mục Giuse Ma Yinglin nói rằng Hội công giáo quốc doanh và hội đồng giám mục quốc doanh tại Trung quốc luôn tin tưởng đảng cọng sản và nhà nước. Giám mục Ma nói: trong năm mới, họ sẽ làm việc chăm chỉ, hiệp nhất như một tâm hồn, suy nghĩ chín chắn, cố gắng thực hiện, làm việc dựa theo hoàn cảnh, và tiếp tục thực hiện tiến trình lớn và tốt hơn trên con đường phát triển việc Hán Hoá để có một kết quả mong muốn nhân dịp kỷ niệm 70 năm thánh lập cọng hoà nhân dân Trung quốc.

Giám mục Ma, 53 tuổi, được tấn phong giám mục vào năm 2006 mà không có sự chấp thuận của Đức thánh Cha. Năm 2010, ông được bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục quốc doanh và phó chủ tịch hội công giáo quốc doanh. Cả hai tổ chức này không được Vatican nhìn nhận.
Ông đã bị giáo hội ra vạ tuyệt thông và vào ngày 22.9.2018, ĐGH Phanxicô tha thứ cho ông và 6 giám mục khác được bổ nhiệm bởi nhà cầm quyền Trung quốc mà không được ĐTC chấp nhận. Điều này xảy ra chỉ vài giờ sau khi Vatican và nhà cầm quyền Trung quốc ký kết thoả hiệp về việc bổ nhiệm giám mục.

Trong một thông báo Vatican viết rằng việc ĐGH tha thức được xem như là một phần của tiến trình hướng về việc chữa lành giáo hội Trung Quốc. ĐGH hy vọng rằng với những quyết định này, một tiến trình mới có thể bắt đầu sẽ cho phép những vết thương của quá khứ có thể vượt quam dẫn đến việc hiệp thông hoàn toàn của tất cả những người công giáo trung quốc. Hy vọng này của ĐGH đã không thành hiện thực, bởi vì từ sau khi ký thoả hiệp, nhà cầm quyền Trung quốc đã gia tăng bách hại các tín hữu thuộc giáo hội thầm lặng.

Các đức giám mục, trong đó có ĐHY Trần Nhật Quân, các linh mục và Giáo dân Công giáo thuộc giáo hội hầm trú trước khi Vatican ký thoả hiệp với đảng cọng sản Trung Quốc, nhiều lần đã viết thư xin Vatican đừng ký thảo hiệp. Họ nói rằng họ sẵn sàng chịu ở tù và bị ngược đãi chứ không thể nhập vào hội công giáo quốc doanh, nơi có những giám mục đã lén lút lập gia đình. Xin đừng bỏ rơi họ. Tuy nhiên những lời yêu cầu này đã không được giới chức của bộ ngoại giao Vatican để ý. Có lẽ những nhà ngoại giao Vatican chỉ muốn đạt lấy phần thưởng thế gian trong việc thiết lập ngoại giao mà quên đi phần thưởng Nước trời. Họ quên rằng Cọng sản không bao giờ tồn tại vĩnh viễn, chỉ có Nước trời mới vĩnh viễn. Một khi chế độ cọng sản chấm dứt, đâu là câu trả lời mà Vatican phải có cho giáo dân Trung quốc, những con người luôn trung tín với giáo hội, về thoả hiệp này.

Tuyết Nguyễn chuyển dịch