THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Có một người Việt trong số 16 phó tế được ĐTC truyền chức linh mục hôm Chủ Nhật Chúa Chiên Lành.
“Ước gì lời giảng dạy của các con sẽ nuôi dưỡng Dân Chúa và hương thơm cuộc sống của các con sẽ là niềm vui và nâng đỡ các tín hữu của Đức Kitô". (Mời xem toàn bộ Lễ Truyền Chức trong ô video >)

Trong Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi, ĐTC Phanxicô đã truyền chức linh mục cho 16 phó tế tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô trong số có 11 tân linh mục thuộc giáo phận Rome. Trong bài giảng, ĐTC đã nhắc nhở các tân linh mục “đừng mệt mỏi trong tình yêu thương. Hãy nghĩ đến tội lỗi của mình, những khổ luỵ của chính chúng ta, những khổ luỵ mà Đức Giêsu đã tha thứ. Các con hãy có lòng thương xót”. 

Mỗi năm Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi được mừng kính vào Chủ Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh hay còn được gọi là Chủ Nhật Chúa Chiên Lành với các bài đọc đặt trọng tâm vào hình ảnh Chúa Giêsu là Đấng Chăn Chiên Hiền Lành. 

Trang mạng của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ ghi rõ: “Mục đích của Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi là công khai thực thị trọn vẹn giáo huấn của Chúa là “Hãy cầu xin Chúa ban cho thợ gặt”. Giáo hội trân trọng mọi ơn gọi, thế nhưng vào chủ nhật này “sự chú tâm được dành cho các ơn gọi linh mục và phó tế cũng như ơn gọi tu trì nam cũng như nữ trong mọi hình thức chiêm niệm hay tông đồ”.

Trong số 16 tân linh mục có người Việt, Croatia, Myanmar, Colombia, El Salvador, Madagascar, Romania, Peru, 3 người Ấn và 5 người Ý. 

ĐTC còn nhắc nhở: “Ước gì lời giảng dạy của các con sẽ nuôi dưỡng Dân Chúa và hương thơm cuộc sống của các con sẽ là niềm vui và nâng đỡ các tín hữu của Đức Kitô. Ước gì lời nói và gương sáng của các con sẽ xây dựng Ngôi Nhà của Thiên Chúa chính là Giáo Hội”. 

ĐTC Phanxicô cũng khuyến khích các tân linh mục chỉ nên có một mục đích là “làm hài lòng Thiên Chúa hơn là chính mình và những người khác hay tìm kiếm tư lợi. Ngài nhắc nhở họ chỉ nên chú tâm vào việc phục vụ Chúa và phục vụ Dân Chúa.

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ