THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Cơ quan Caritas Australia giúp tái thiết Nepal.
Hiện Caritas Australia đang phối hợp với Caritas Nepal xây dựng những căn nhà đủ sức chống chọi với động đất. Cho đến nay trên 4.000 đơn vị gia cư như vậy đã được xây dựng tại 13 cộng đồng làng xã.

3 năm kể từ ngày đất nước Nepal bị động đất tàn phá với 9.000 người chết và trên 22.000 người bị thương, cơ quan Caritas Úc tiếp tục giúp tái thiết nhà cửa và phục hồi cuộc sống. Ngay sau khi cuộc động đất xảy ra vào tháng tư năm 2015, mạng lưới Caritas toàn cầu đã tiếp cận với khoảng 59.000 gia đình tại những vùng bị thiệt hại nặng nề nhất để cung cấp lều trại, mùng mền, nước uống và dụng cụ vệ sinh. 

Hiện nay Caritas Australia đang phối hợp với Caritas Nepal xây dựng những căn nhà dã chiến đủ sức chống chọi với nguy cơ động đất. Cho đến nay trên 4.000 đơn vị gia cư như vậy đã được xây dựng tại 13 cộng đồng làng xã. 

Ông Melville Fernandez, giám đốc dịch vụ cứu cấp nhân đạo của Caritas Úc cho biết: “Cơ quan tiếp tục lưu tâm đến những đối tượng cần kíp nhất để cung cấp nơi ở và thực phẩm cần thiết. Chúng tôi nhìn nhận rằng các nạn nhân cần đủ thứ, ngoài việc tái thiết nơi ở, lại còn phải cải thiện cuộc sống. Vì thế chúng tôi đang hợp tác với chính quyền địa phương để tạo công ăn việc làm”. 

Riêng đối với anh Chankhey Tamang 48 tuổi, căn nhà mới đã tạo cho anh - một người khuyết tật - và gia đình gồm 6 người, một nguồn hy vọng cho tương lai. Anh tâm sự: “Sau tai nạn tôi đã trở thành một người khuyết tật. Tôi không thể mang bất cứ thứ gì trên lưng. Tôi cũng không đi xa được. Vì sự bất lực này mà tôi bị chòm xóm khinh thường”. 

“Thế nhưng may mắn là tôi đã trở thành một trong số những người đầu tiên tại địa phương có nhà được tái thiết. Tôi rất biết ơn cơ quan Caritas với tất cả những sự giúp đỡ mà gia đình tôi đã nhận được”. 

Nguồn cathnews
Vũ nhuận chuyển ngữ