THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Công bố kết quả điều tra nạn lạm dụng tình dục trẻ em tại 6 giáo phận ở tiểu bang Pennsylvania.
Tài liệu dày gần 1.400 trang bao trùm suốt thời gian dài 70 năm cho tới đầu thập niên 2000 là lúc mà vụ tai tiếng lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ tại Hoa Kỳ bùng nổ.

Kết quả chờ đợi từ lâu này đã được đại bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania công bố hôm thứ tư với trên 300 linh mục dính líu và trên 1.000 nạn nhân được xác định danh tính. Các con số này đã được bộ trưởng tư pháp của tiểu bang Josh Shapiro tiết lộ trong một cuộc họp báo. 

Tài liệu dày gần 1.400 trang bao trùm suốt thời gian dài 70 năm cho tới đầu thập kỷ 2000 là lúc mà vụ tai tiếng lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ tại Hoa Kỳ bùng nổ. Trước khi kết quả điều tra được công bố đã có ý kiến đề nghị nên đọc bản báo cáo trong bối cảnh là tình hình đã có nhiều thay đổi trong Giáo Hội và cũng cần biết là không phải tất cả những lời tố cáo đều có bằng chứng xác thực. 

Lấy 1 thí dụ như ở giáo phận Pittsburgh, có một số linh mục bị nêu tên trong văn kiện hiện vẫn đang làm mục vụ bởi vì giáo phận không có trong tay những bằng chứng để có biện pháp. Trong khi đó, có một vài giám mục đã có phản ứng tức thời sau khi văn kiện được công bố. Như ĐGM Lawrence Persico thuộc giáo phận Erie. Ngài nói: “Tôi muốn gặp các nạn nhân để nói với họ về những đau khổ tột cùng mà họ đã phải gánh chịu”. 

Đại bồi thẩm đoàn qua cuộc điều tra khám phá là các viên chức giáo hội quan tâm đến việc bảo vệ những “can phạm” hơn là các nạn nhân bởi vì họ muốn “bảo bệ thanh danh của Giáo Hội”. Tiếp theo sau vụ khủng hoảng lạm dụng tình dục vào năm 2000, các giám mục tại Hoa Kỳ đã phê chuẩn các thủ tục để đối phó. Tuy nhiên bộ trưởng tư pháp Shapiro coi đó là chưa đủ. 

Tình hình đang diễn tiến giữa lúc Giáo Hội Mỹ rún động vì việc từ chức của ĐHY Theodore E. McCarrick, 88 tuổi - một khuôn mặt được kính trọng và yếu mến - thuộc tổng giáo phận Washington sau khi bị cáo buộc xâm phạm tình dục các chủng sinh và ít nhất là 2 thiếu niên. Từ ngày 20 tháng 6, ngài không còn được phép làm mục vụ nơi chốn công khai và đang chờ Toà Thánh xét xử. 

Nguồn catholicherald
Vũ Nhuận chuyển ngữ