THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Công bố lịch trình ĐTC viếng thăm Miến Điện và Bangladesh
Cuộc viếng thăm của ĐTC diễn ra vào lúc cộng đồng thế giới đang chỉ trích cách thức chính quyền của bà Aung San Suu Kyi đối xử với sắc dân thiểu số Rohingya theo Hồi Giáo. ĐTC nhiều lần bênh vực sắc dân này và goi họ là “những người tốt” và là “anh chị em” của Ngài.

Chuyến tông du của ĐTC Phanxicô tại Miến Điện và Bangladesh sẽ là cơ hội để Ngài chính thức nhìn nhận cuộc đấu tranh dành độc lập của cả hai quốc gia.

Ngài sẽ nhấn mạnh đến sự tương kính giữa các tôn giáo và khuyến khích tinh thần của cộng đồng công giáo thiểu số tại địa phương. ĐTC Phanxicô sẽ thăm viếng Miến Điện từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 30, chỉ vài tháng sau khi Tòa Thánh thiết lập bang giao đầy đủ với quốc gia tại khu vực Đông Nam Á.

Ngài sẽ gặp bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo bán chính thức của Miến Điện, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1991. Cuộc viếng thăm của ĐTC diễn ra vào lúc cộng đồng thế giới đang chỉ trích cách thức chính quyền của bà đối xử với sắc dân thiểu số Rohingya theo Hồi Giáo.

ĐTC nhiều lần bênh vực sắc dân này và goi họ là “những người tốt” và là “anh chị em” của Ngài. Họ từng chịu nhiều đau khổ, bị tra tấn, hành hạ, sát hại chỉ vì muốn bảo vệ truyền thống văn hóa và niềm tin Hồi giáo của họ.

Một sự kiện nổi bật trong chuyến tông du tại Miến Điện – được coi là chuyến tông du ngoại quốc lần thứ 21 của ĐTC kể từ khi đăng quang – là Ngài sẽ gặp lãnh đạo Phật Giáo tại một ngôi chùa ở thủ đô. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tòa Thánh, số tín đồ công giáo tại Miến Điện khoảng 659.000 người trong dân số 51 triệu.

Sau đó Ngài sẽ đến Bangladesh từ 30 tháng 11 đến 2 tháng 12. Tại đây Ngài sẽ phong chức cho hai tân linh mục và đến thăm một trung tâm của Dòng Nữ Tu Truyền Giáo Bác Ái chuyên giúp trẻ em nghèo. Số liệu thống kê của Vatican cho biết tại Bangladesh, số tín đồ công giáo vào khoảng 375.000 người chiếm 0.3% dân số trong khi tuyệt đại đa số theo hồi giáo.

Nguồn catholicherald

Vũ Nhuận chuyển ngữ