THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Cộng sản Trung Quốc đóng cửa trại hè dành cho cho giới trẻ công giáo.
Kể từ tháng hai, chính quyền cộng sản đã ra lệnh áp dụng chặt chẽ các quy định mới về tôn giáo với ý đồ “hán hoá” đạo công giáo mà đối tượng là giáo hội “thầm lặng” từ lâu nay vẫn trung thành với Toà Thánh Vatican.

Một trại hè dành cho giới trẻ công giáo tại giáo phận Tianjin ở miền bắc Trung Quốc đã bị chính quyền cộng sản ra lệnh đóng cửa dựa trên những quy định mới về tôn giáo. Trại hè “Cùng đi với Chúa” được tổ chức tại một trung tâm mục vụ thuộc giáo xứ Shuangshu, quận Wuqing dành cho hai lứa tuổi từ 10 đến 14 gồm 80 em và từ 15 đến 18 gồm 60 em. 

Thế nhưng cán bộ cộng sản bất ngờ đột nhập và ra lệnh đóng cửa. Kể từ tháng hai, chính quyền đã ra lệnh áp dụng chặt chẽ các quy định mới về tôn giáo với ý đồ “hán hoá” đạo công giáo mà đối tượng là giáo hội “thầm lặng” từ lâu nay vẫn trung thành với Toà Thánh Vatican khác với giáo hội “quốc doanh” được nhà nước bảo trợ.

Một số giáo phận ở tỉnh Henan đã được lệnh huỷ bỏ các trại hè. Thế nhưng một vài giáo phận đã tổ chức trại hè trước khi nhận được lệnh cấm của nhà nước. Một giáo dân cho mạng ucanews biết: “Tại một số khu vực, giáo hội địa phương vẫn âm thầm tổ chức các trại hè. Bao lâu mà không bị báo cáo hay không bị báo chí làm rùm beng, thì cán bộ địa phương làm ngơ như không biết”.

Bà Maria Wang, một giáo dân ở tỉnh Hebei, than phiền là chính quyền đã bắt hai đứa con của bà phải gia nhập đoàn thanh niên cộng sản và không được tham dự các trại hè do đoàn thể công giáo tổ chức. Bà nói: “Chúng ta đang sống trong một thời đại tân tiến, vậy mà chính quyền vẫn tìm cách đàn áp về mặt tinh thần đến một mức độ như vậy. Tự do tín ngưỡng là một cái quyền mà mọi công dân phải được hưởng”. 

Trong khi đó, bà Teresa Zhao, một giáo dân ở giáo phận Shangqiu thuộc tỉnh Henan, cho biết có thói quen đọc kinh thánh hằng đêm với con cái và cho con đeo ảnh tượng. Bà nói: “Hiện không có giải pháp nào cả, chúng tôi phải tự tìm cách sống còn để giữ đạo”. 

Nguồn ucanews
Vũ Nhuận chuyển ngữ