THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Cúp vô địch túc cầu thế giới là sáng kiến của một người công giáo.
Giải World Cup 2018 tại Nga đang diễn ra trong bối cảnh chính trị hết sức phức tạp, thế nhưng ông Rimet tin tưởng một cách tuyệt đối rằng túc cầu vẫn có thể phục vụ tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Người Anh có thể đã nghĩ ra môn túc cầu thế nhưng cúp vô địch túc cầu thế giới lại do một người Pháp Công Giáo. Đó là ông Jules Rimet. Ông là một luật sư thành đạt và cũng là một người công giáo mà quan điểm xã hội cũng như vai trò của thể thao bị giáo huấn của Giáo Hội ảnh hưởng sâu đậm. 

Thông điệp Rerum Novarum của ĐTC Leo XIII ra đời năm 1891 về vấn đề lao động và tư bản đã đánh động con tim của chàng thanh niên 17 tuổi. Ông Rimet và một số bạn qua thông điệp này đã ý thức hơn về tình trạng khốn cùng của giới lao động. Họ cùng nhau thành lập một tổ chức giúp đỡ những người cùng khổ nhất về mặt xã hội và y tế. Ông đã trở thành một nhà canh tân xã hội trong khuôn khổ của Đạo Công Giáo và ông tìm cách hoà giải giữa Giáo Hội và Nhà Nước. 

Nước Pháp lúc bấy giờ đang sôi sục sau khi quốc hội thông qua dự luật tách biệt giữa Giáo Hội và Nhà Nước vào năm 1905. Ông đã chuyển hướng những nỗ lực vào môn túc cầu và coi đó như một cách thức hữu hiệu nhất để tạo hài hoà trong xã hội. Sự nghiệp điểu hành thể thao của ông bắt đầu vào năm 1897 khi ông thành lập câu lạc bộ túc cầu Red Star chẳng mấy chốc trở thành một trong số những đội bóng lẫy lừng nhất của nước Pháp. Sau đệ nhất thế chiến ông trở thành chủ tịch Liên Đoàn Túc cầu Pháp và năm 1921 trở thanh chủ tịch Tổng Cục Túc Cầu FIFA (Fédération Internationale de Football Association)

Dưới quyền lãnh đạo của ông, tổng cục FIFA đã thành lập Giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới. Hơn ai hết, ông là người tin tưởng môn túc cầu có thể cổ xuý sự thông cảm và hài hoà giữa các sắc tộc trên toàn cầu. Năm 1930 chính ông đi bằng đường thuỷ đến Uruguay mang theo chiếc cúp trong hành lý mà sau này được đặt tên của ông. 

Trong vai trò chủ tịch FIFA ông phục vụ suốt 33 năm dài và đến năm 1956 khi ông qua đời ông đã được đề cử lãnh Giải Nobel Hoà Bình. Giải World Cup năm nay 2018 tại Nga đang diễn ra trong bối cảnh chính trị hết sức phức tạp, thế nhưng ông Rimet tin tưởng một cách tuyệt đối rằng túc cầu vẫn có thể phục vụ tình hữu nghị giữa các quốc gia. Lý tưởng tuyệt với đó hy vọng sẽ vẫn còn tồn tại. 

Nguồn catholicnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ