THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐGM Wollongong xin lỗi các nạn nhân bị lạm dụng tình dục.
ĐGM Ingham bảo đảm rằng giáo phận và hệ thống giáo dục của giáo phận “hoàn toàn quyết tâm trong việc bảo vệ trẻ em và người trẻ và duy trì sự trong sáng trong các liên lạc để sự an toàn của họ được coi là ưu tiên”.

ĐGM Peter Ingham - sắp mãn nhiệm - đã công khai xin lỗi các nạn nhân từng bị một cựu hiệu trưởng trường tiểu học công giáo thuộc giáo phận của ngài xâm phạm tình dục. Hồi tháng 12 năm ngoái đương sự đã bị kết tội và lãnh án tù. 

Hôm thứ hai, ĐGM Ingham đã cho phổ biến một thông báo sau khi biết ông Philip Slattery - cựu hiệu trưởng trường tiểu học Mary Immaculate ở Eagle Vale bị kết vào 4 tội xâm phạm tình dục các em dưới 16 tuổi. Ông là một sư huynh Dòng Marist. 

Thông báo viết: “Theo chỗ hiểu biết của tôi thì các tội phạm này xảy ra trong thời gian từ 1989 đến 1992 với hai học sinh trong khi ông Slattery - còn được gọi là sư huynh Philip - là hiệu trưởng của nhà trường. 

“ Tôi thành thực xin lỗi các nạn nhân và những người còn sống cũng như gia đình và bạn bè của họ. Họ đã chứng tỏ sự can đảm và quyết tâm nói lên sự thật và tìm kiếm công lý. Kể từ khi biết được việc kết tội này, giáo phận đã liên lạc với các nạn nhân đề nghị giúp đỡ. Họ ủng hộ việc giáo phận cung cấp thông tin này cho công luận và mong muốn nhìn nhân sự giúp đỡ thể theo khuyến nghị của Uỷ Ban Hoàng Gia Điều Tra Sự Đáp Ứng của Các Cơ Chế đối với Tệ Nạn Lạm Dụng Tình Dục Trẻ Em”.

“Chấn thương và đau khổ mà các nạn nhân và những người còn sống phải chịu đựng là điều có thật và được nhìn nhận. Một lần nữa tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi hết sức chân thành với tất cả những ai bị bất cứ người nào liên quan đến giáo phận Wollongong xâm phạm tình dục”. 

Bên cạnh đó, ĐGM Ingham cũng đưa ra lời bảo đảm rằng giáo phận và hệ thống giáo dục của giáo phận “hoàn toàn quyết tâm trong việc bảo vệ trẻ em và người trẻ và duy trì sự trong sáng trong các liên lạc để sự an toàn của họ được coi là ưu tiên”. 

Ngoài ra ĐGM cũng hối thúc bất cứ ai từng bị lạm dụng hoặc bị bạc đãi nên liên lạc với các cơ quan và giới chức có thẩm quyền - kể cả cảnh sát và giám đốc bộ phận Professional Standards and Safeguarding của giáo phận là bà Anna Tydd. Số điện thoại của cảnh sát là 131 444 và của bà Anna Tydd là (02) 4222 2405.

ĐGM Ingham được bổ nhiệm làm giám mục Wollongong năm 2001. Việc về hưu của ngài phù hợp với Giáo Luật và được ĐTC Phanxicô chấp nhận hồi năm ngoái. Người kế vị là ĐGM Brian Mascord thuộc giáo phận Newcastle, sẽ chính thức nhậm chức giám mục Wollongong vào ngày 22 tháng hai. 

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ