THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐGM phụ tá Sydney trên đường đến WYD Panama ghé Hoa Thịnh Đốn học hỏi kinh nghiệm.
Mục đích của cuộc Tuần Hành là chống lại việc phá thai và ĐGM Umbers muốn học hỏi kinh nghiệm của cuộc Tuần Hành Phò Sự Sống được coi là quy mô nhất trên thế giới với hy vọng sẽ tổ chức một sự kiện tương tự tại Úc.

ĐGM phụ tá TGP Phận Sydney Richard Umbers trên đường đến Panama để tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2019 đã dừng chân tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn nhập đoàn Tuần Hành Phò Sự Sống March For Life để học hỏi kinh nghiệm về tổ chức. Mục đích của cuộcTuần Hành là chống lại việc phá thai và ĐGM Umbers muốn học hỏi kinh nghiệm của cuộc Tuần Hành Phò Sự Sống được coi là quy mô nhất trên thế giới với hy vọng sẽ tổ chức một sự kiện tương tự tại Úc.

Ngài nói: “Chúng tôi nhìn vào mọi khía cạnh trong việc tổ chức tại Hoa Kỳ được coi là một xã hội tương tự như tại Úc. Đương nhiên là chúng ta có những khác biệt. Tuy nhiên thực tế là giữa hai nước có những điểm tương đồng. Thậm chí là ngày nay dân Úc cũng đang quen dần với phong tục lễ Halloween, điều tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Trong khi đó, ảnh hưởng của Hoa Kỳ ngày càng lớn mạnh, đặc biệt trong lãnh vực Internet, truyền thông xã hội, cả điều tốt lẫn điều xấu. Vấn đề là chúng ta biết chọn lựa cái nào”. 

Về vấn đề phá thai, ĐGM Umbers tin rằng giữa hai nước có những tương đồng và khác biệt. Trong khi hệ thống pháp lý tại Mỹ và Úc cho phép thông tin và uốn nắn các cuộc tranh luận công khai, thế nhưng tận thâm sâu, ngài tin là có “xung khắc về cái nhìn”, đang phân hoá xã hội trước sự quan tâm về mạng sống con người. 

ĐGM Umbers có mặt tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn cùng với 120 bạn trẻ người Úc thuộc TGP Sydney trong phái đoàn gồm 200 người trên đường đến Panama tham dự Đại Hội WYD. Ngài hy vọng rằng kinh nghiệm của họ trong Cuộc Tuần Hành Phò Sự Sống March for Life sẽ giúp họ tin tưởng rằng họ không đơn độc trong cuộc chiến bảo vệ sự sống và Đức Tin Công Giáo. Tuy chưa có con số đích xác về số người tham dự Cuộc Tuần Hành, thế nhưng theo tin sơ khởi của Catholic News Service thì có khoảng 100.000 người tham dự.

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ