THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐHY Nigeria Thúc Dục Các Tín Hữu Châu Phi Gìn Giữ Sự Tôn Nghiêm Của Thánh Lễ.
ĐHY John Onaiyehan của Abuja nói: ngay cả khi chúng ta đánh trống theo truyền thống Phi Châu, cũng phải duy trì sự tôn nghiêm xứng đáng với sự sung kính mà bí tích thánh thể phải có.

Ghana (CWN 24.7.17). ĐHY John Onaiyehan của Abuja, Nigeria nói cho các tham dự viên đang tham dự Đại hội Thánh Thể Quốc Gia tại Ghana rằng cử hành bí tích thánh thể phải luôn luôn tôn nghiêm. Ngài nói: ngay cả khi chúng ta đánh trống theo truyền thống Phi Châu, cũng phải duy trì sự tôn nghiêm xứng đáng với sự sung kính mà bí tích thánh thể phải có.

Ngài cho biết  những hướng dẫn phụng vụ của Công Đồng Vatican II cho phép các cộng đoàn Kitô hữu hội nhập những yếu tố thuộc nền văn hoá của họ, nhưng chỉ những yếu tố đóng góp vào giá trị đích thực của việc cử hành phụng vụ.

Ngài nhấn mạnh rằng người Công giáo Châu Phi phải biểu lộ đức tin của họ trong Chúa với âm nhạc và điệu vũ có ý nghĩa chính xác cho mục đích đó chứ không phải cho bất cứ một cuộc cử hành xã hội. Nói về hội nhập văn hoá và cử hành phụng vụ, ngài nói: Bây giờ chúng ta không cần phải lo sợ để đào sâu di sản tâm linh của tổ tiên chúng ta, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những kho tàng mà Thánh Thần của Thiên Chúa đặt để vào tâm trí dân tộc chúng ta ngay cả trước khi đức tin Kitô giáo đến với chúng ta.

Tuyết Nguyễn chuyển dịch