THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô: Án Tử Hình là điều không thể chấp nhận.
Ngài nói: “Điều cần thiết cần phải nhắc lại rằng bất kể mức nghiêm trọng của tội ác, án tử hình vẫn không thể chấp nhận bởi vì nó tấn công vào phấm giá của con người”.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Cuốn Sách Giáo Lý Công Giáo ra đời, ĐTC Phanxicô cho rằng một chi tiết trong cuốn sách nên thay đổi là Án Tử Hình.

Trong buổi lễ kỷ niệm tổ chức tại Vatican, ĐTC đã nhắc lại nhiều lần là án tử hình ‘không thể chấp nhận’ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngài nhấn mạnh án tử hình đi ngược lại với tinh thần Phúc Âm trong khi ‘sự sống luôn luôn là thánh thiêng dưới con mắt của đấng tạo hóa’.

Sách Giáo Lý Công Giáo - được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố cách đây một phần tư thế kỷ - không loại bỏ án tử hình trong khi coi đó là một nhu cầu hiếm hoi. Sách Giáo Lý coi án tử hình là có thể chấp nhận nếu đó là phương cách duy nhất để bảo vệ sự sống chống lại “một kẻ gây hấn bất chính”.

Án từ hình được hủy bỏ tại hầu hết các quốc gia ở Âu Châu và Nam Mỹ, thế nhưng vẫn còn được áp dụng tại Hoa Kỳ và một số quốc gia ở Á Châu, Phi Châu và Trung Đông. ĐTC nhìn nhận ngay chính tại quốc gia Vatican trong quá khứ ‘biện pháp cực kỳ vô nhân đạo’ này cũng đã được áp dụng là vì não trạng thực tiễn về mặt pháp lý hơn là vì tinh thần Kitô Giáo.

Thế nhưng nay giáo hội đã am tường vấn đề này hơn. ĐTC cũng nói Sách Giáo Lý cần tìm kiếm một cách thức ‘đấy đủ và mạch lạc hơn’ để chuyển tải nội dung Tin Mừng về phẩm giá và giá trị của cuộc sống con người.

Ngài nói: “Điều cần thiết cần phải nhắc lại rằng bất kể mức nghiêm trọng của tội ác, án tử hình vẫn không thể chấp nhận bởi vì nó tấn công vào phấm giá của con người”.

Từ lâu ĐTC Phanxicô đã coi mục vụ trong nhà tù là một trong số những mục tiêu của ơn gọi. Hầu như trong bất cứ chuyến công du ngoại quốc nào, ngài cũng thu xếp dành thời gian đến thăm các tù nhân để an ủi nâng đỡ họ và nhất là cho họ một tia hy vọng.

Hiện ngài vẫn duy trì liên lạc với các tù nhân ở Á Căn Đình mà trước đây ngài quen biết khi còn là tổng giám mục Buenos Aires.

Nguồn sfgate.com

Vũ Nhuận chuyển ngữ