THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô bổ nhiệm tân giám mục giáo phận Thanh Hoá
Ngày 25/04/2018: ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Đức Cường làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Thanh Hóa vốn bị bỏ trống từ ngày 3 tháng 8 năm 2016 sau khi ĐTC thuyên chuyển ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh về Huế làm Tổng Giám Mục

Vào hôm qua thứ tư, ĐTC đã thành lập một tân giáo phận tại Thái Lan và bổ nhiệm một tân giám mục tại giáo phận Thanh Hoá. 

Giáo phận Chang Rai trên vùng dông bắc Thái Lan đã được thành lập với cha Joseph Vuthiler Haelom trở thành tân giám mục đầu tiên của giáo phận mới trực thuộc tổng giáo phận Bangkok. Tân giám mục Haelom sinh tại Lamsai ngày 17 tháng 12 năm 1951, gia nhập tiểu chủng viện ở Bangkok và sau đó học triết và thần học tại đại chủng viện Lux Mundi National Seminary ở Sampran. Ngài thụ phong linh mục ngày 3 tháng 8 năm 1980. Sau một thời gian làm phó xứ và chính xứ và kể từ năm 2012, ngài là tổng đại diện tổng giáo phận Bangkok.  

Cũng vào hôm qua thứ tư, ĐTC đã bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Đức Cường làm tân giám mục chính toà giáo phận Thanh Hoá. Chiếc ghế giám mục tại đây đã bị bỏ trống kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2016 sau khi ĐTC thuyên chuyển ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh về Huế làm tổng giám mục. 

Giáo phận Đà Lạt cho biết tiểu sử của Đức tân Giám Mục Thanh Hoá Giuse Nguyễn Đức Cường như sau:

- Ngài sinh ngày 14 tháng 10 năm 1953 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, là người con thứ hai trong một gia đình 10 anh chị em, 5 gái, 5 trai.

1964-1972: Học Tiểu Chủng viện Thánh Simon Hòa Đà Lạt, sau đó 1972-1975: Đại Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt và Đại học Công giáo Đà Lạt.1975-1986: Thực tập mục vụ tại giáo xứ Thánh Tâm (Lộc Phát), Bảo Lộc.1986-1992: Vào Đại Chủng viện Thánh Giuse, Sàigòn. 

27/06/1992:  Được Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình truyền chức linh mục tại Đại Chủng viện Thánh Giuse, Sàigòn. 1992-2001: Phó Xứ Tân Thanh, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt. 2001-2005: Phó Xứ Tân Bùi, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt. 2005-2014: Quản Xứ Tân Bùi, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt. 2014-2017: Quản Xứ Madaguôi kiêm Quản Hạt giáo hạt Madaguôi, giáo phận Đà Lạt. 

2002-2017: Trưởng Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận Đà Lạt. Phó Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sàigòn. Thành viên Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc HĐGMVN. 2014-2017: Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sàigòn; Phó Ban Giáo lý toàn quốc. Thẩm phán Tòa án Hôn phối Giáo phận Đà Lạt. Thành viên Hội đồng LM (từ 2010) - Ban Tư vấn Giáo phận Đà Lạt (từ 2014). 2012-2013: Tu nghiệp tại Học viện Mục vụ Đông Á Manila, Philippines.Từ 2017: Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hòa, giáo phận Đà Lạt. 

25/04/2018: Được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa giáo phận Thanh Hóa.

Nguồn vaticannews

Vũ Nhuận chuyển ngữ