THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô cho biết có thể đến thăm Bắc Hàn.
“Thưa ĐTC, con đến đây trong vai trò là tổng thống Nam Hàn, nhưng con cũng là một tín đồ công giáo với tên thánh khi rửa tội là Timothy. Thật là hãnh diện cho con được gặp ĐTC”.

Trong cuộc tiếp kiến với tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in, ĐTC Phanxicô cho biết ngài mong muốn có cơ hội đến thăm Bắc Hàn. Được biết thủ lãnh Bắc Hàn Kim Jong-un đã yêu cầu ông Moon chuyển lời mời đến ĐTC. Theo tin của thông tấn xã Yonhap của Nam Hàn, tuỳ viên báo chí của ông Moon đã cho giới truyền thông biết là ĐTC từng nói là “ngài sẽ chấp nhận nếu có một lời mời chính thức”.  

Trong một thông báo được phổ biến sau cuộc gặp gỡ, Toà Thánh cho biết ĐTC Phanxicô và ông Moon đã thảo luận về vai trò của Giáo Hội trong việc cổ xuý “đối thoại và hoà giải giữa 2 miền Nam Bắc”. ĐTC đã ra tận cửa thư viện của Dinh Apostolic Palace để đón ông Moon và ngài nói: “Welcome! It is nice to see you”. Trong khi đó, ông Moon đáp lại: “Thưa ĐTC, con đến đây trong vai trò là tổng thống Nam Hàn, nhưng con cũng là một tín đồ công giáo với tên thánh khi rửa tội là Timothy. Thật là hãnh diện cho con được gặp ĐTC”.   

Nhà lãnh đạo Nam Hàn cám ơn ĐTC đã dành thời gian gặp gỡ ông mặc dầu ngài rất bận rộn với Thượng Hội Đồng Giám Mục đang diễn ra. ĐTC và ông Moon đã gặp gỡ riêng trong hơn 30 phút với sự giúp đỡ của linh mục Han Hyun-taek trong vai trò thông dịch viên. Sau cuộc tiếp kiến, ông Moon đã tặng ĐTC một tác phẩm điêu khắc của một nghệ nhân Nam Hàn với khuôn mặt của Chúa Kitô đầu đội mão gai. Ông Moon giải thích mão gai tượng trưng cho những đau khổ mà người dân tại bán đảo Triều Tiên đang phải gánh chịu. 

Còn quà tặng ĐTC dành cho ông Moon là một huy chương có hình cây ô liu tượng trưng cho hoà bình trên bán đảo Triều Tiên. Trước khi từ giã, ông Moon phát biểu: “ĐTC không những là đầu của Giáo Hội Công Giáo mà ngài còn là một bậc thầy về nhân bản”. Trong buổi chiều trước khi gặp ĐTC, ông Moon đã tham dự một thánh lễ cầu nguyện cho Hoà Bình tại Triều Tiên do ĐHY Pietro Parolin - quốc vụ khanh Toà Thánh - chủ tế. Sau thánh lễ, ông Moon ghi nhận việc ký kết thông cáo chung lịch sử giữa hai miền Nam Bắc Hàn cùng với sự quyết tâm chấm dứt sự đối đầu quân sự kéo dài nhiều thập niên là một chuỗi những nỗ lực cao quý nhằm bảo đảm tương lai hoà bình cho bán đảo Triều Tiên cũng như cho cả thế giới.

Nguồn catholicherald

Vũ Nhuận chuyển ngữ