THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô chủ sự nghi thức hôn phối trên chuyến bay tông du.
Họ cho ĐTC biết là đã cưới hỏi theo nghi thức dân sự vào năm 2010. Thế nhưng đã không thể cưới hỏi theo nghi thức đạo bởi vì trận động đất năm 2010 tàn phá nặng nề Chí Lợi.

ĐTC đã cử hành nghi thức hôn phối cho hai tiếp viên hàng không trên chuyến bay của hãng phi cơ Chí Lợi chở ngài rời thành phố Santiago. Cô dâu Paola Podesta và chú rể Carlos Ciuffardi đã trả lời “I do” vào sáng thứ năm sau khi cho ĐTC biết là họ đã cưới hỏi theo nghi thức dân sự vào năm 2010. Thế nhưng họ đã không thể cưới hỏi theo nghi thức đạo bởi vì trận động đất năm 2010 tàn phá nặng nề Chí Lợi.

 

Sau khi nghe câu chuyện này, ĐTC đề nghị đứng ra cử hành nghi thức hôn phối cho hai tiếp viên của hãng hàng không LATAM trên chuyến bay chở ngài từ Santiago đến thị trấn Iquique ở miền bắc và hai người đã sung sướng nhận lời. Giám đốc hãng hàng không đã làm nhân chứng.

 

Chú rể Ciuffardi cho các nhà báo trên chuyến bay Airbus 321 hay rằng ĐTC coi đây là một sự kiện “lịch sử” vì chưa có một vị giáo hoàng nào cử hành lễ hôn phối như vậy trên phi cơ.

 

Nguồn catholicherald

Vũ Nhuận chuyển ngữ