THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô kết thúc chuyến tông du 2 ngày tại Ái Nhĩ Lan.
Sự tha thứ đã trở thành chủ đề chính trong Đại Hội năm 2018 và lên cao điểm trong thánh lễ bế mạc tại công viên Phoenix Park. Những lời thống hối ăn năn của vị lãmh đạo 1.2 tỷ tín đồ đã được người dân tại Ái Nhĩ Lan chấp nhận với hảo ý.

Thánh lễ bế mạc do ĐTC chủ tế đã diễn ra tại công viên Phoenix Park ở thủ đô Dublin. Đây là chuyến viếng thăm của một Đức Giáo Hoàng kể từ 39 năm qua. ĐTC đã vẫy tay chào các chức sắc, trong số có thủ tướng Ái Nhĩ Lan (Taoiseach) Leo Varadkar trước khi chiếc phi cơ cất cánh về lại Rome. 

Toà Thánh ước lượng có khoảng 300.000 người đến tham dự thánh lễ bế mạc Đại Hội Gia Đình Thế Giới - một sự kiện hoàn vũ được tổ chức 3 năm một lần. ĐTC trong lời kinh sám hối đã kê ra một loạt những hình thức lạm dụng khác nhau mà thành viên giáo hội đã gây ra và sau mỗi lời kinh, đám đông đã vỗ tay hoan nghênh. Điều khác biệt là vào năm 1979, ĐTC Gioan Phaolô Đệ Nhị khi đến Ái Nhĩ Lan đã cho biết là ngài yêu thương đất nước này, thế nhưng vào năm 2018 khi ĐTC Phanxicô đến đất nước này thì ngài lại xin tha thứ.

Sự tha thứ đã trở thành chủ đề chính trong Đại Hội năm nay và lên cao điểm trong thánh lễ bế mạc tại công viên Phoenix. Những lời thống hối ăn năn của vị lãmh đạo 1.2 tỷ tín đồ đã được người dân tại Ái Nhĩ Lan chấp nhận với hảo ý. 

Giáo Hội Công Giáo Ái Nhĩ Lan đã bị rún động vì những tiết lộ liên quan đến những linh mục lạm dụng tình dục trẻ em, những trại mồ côi đầy dẫy những lạm dụng do Giáo Hội Công Giáo điều hành và tình trạng khai thác lao động và tình dục các bà mẹ đơn chiếc. Ngay trong bài diễn văn đầu tiên khi vừa đặt chân đến Ái Nhĩ Lan, ĐTC đã bày tỏ sự xấu hổ trước thất bại của Giáo Hội Công Giáo trong việc đối phó với những “tội ác’ tầy đình này.  

Trong khi đó tại thị trấn Tuam thuộc quận Galway, đã diễn ra một cuộc canh thức với khoảng 1.000 người tham dự để tưởng nhớ các hài nhi chết tại đây. Thị trấn Tuam là nơi có 1 trong số 10 trung tâm dành cho khoảng 35.000 phụ nữ “chửa hoang”.

Bên cạnh đó, vào lúc diễn ra Đại Hội, thì một tin “động trời” được tung ra. Đó là lá thư của một cựu khâm sứ Toà Thánh kêu gọi ĐTC Phanxicô từ chức với lý do là ngài đã biết rõ những cáo buộc lạm dụng tình dục của một cựu hồng y tên tuổi tại Mỹ từ 5 năm trước khi chấp nhận đơn từ chức của đương sự hồi tháng qua. 

Trong một lá thư dài 11 trang, ĐGM Carlo Maria Vigano - cựu khâm sứ Toà Thánh tại Hoa Thịnh Đốn - cho biết vào năm 2013 đã báo cáo cho ĐTC Phanxicô biết về trường hợp ĐHY Theodore McCarrick bị cáo buộc lạm dung tình dục một số chủng sinh và linh mục. Toà Thánh Vatican không có phản ứng trước bản tin này trong khi ĐGM Vigano cũng không trưng ra một bằng chứng cụ thể nào. Giới báo chí đặt nghi vấn về thời điểm tung ra lá thư này trùng hợp với chuyến viếng thăm của ĐTC tại Ái Nhĩ Lan. Họ coi đó có thể là một cuộc tấn công có phối hợp mà các thành phần thủ cựu trong giáo triều La Mã muốn nhắm vào ĐTC Phanxicô.

Ái Nhĩ Lan vào năm 1979 khi diễn ra cuộc viếng thăm của ĐTC Gioan Phalô Đệ Nhị đã có nhiều thay đổi lớn lao so với cuộc viếng thăm năm 2018 của ĐTC Phanxcô. Từ một quốc gia công giáo bảo thủ nay họ đã cho phép phá thai, ngừa thai, ly dị và mới đây nhất là hôn nhân đồng tính. Chính thủ tướng Varadkar cũng công khai tự nhìn nhận là đồng tính và công khai chống lại các giáo huấn của Đạo Công Giáo về hôn nhân. 

Tin tổng hợp

Vũ Nhuận chuyển ngữ