THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô kêu gọi cầu nguyện cho hội nghị về lạm dụng tình dục
ĐTC kêu gọi cầu nguyện cho hội nghị kéo dài trong 4 ngày mà ngài muốn sẽ là “một cơ hội để chứng tỏ tinh thần trách nhiệm cao về mặt mục vụ trước thách đố cấp bách của thời cuộc”.

Hôm chủ nhật vừa qua, ĐTC Phanxicô đã kêu gọi cầu nguyện cho hội nghị các chủ tịch Hội Đồng Giám Mục toàn thế giới sẽ diễn ra tại Vatican vào cuối tuần. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin hằng tuần vào ngày 17 tháng 2, ĐTC kêu gọi cầu nguyện cho sự kiện kéo dài trong 4 ngày mà ngài muốn sẽ là “một cơ hội để chứng tỏ trách nhiệm cao về mặt mục vụ trước thách đố cấp bách của thời cuộc”. 

Hội nghị từ ngày 22 đến 24 tháng 2 sẽ thảo luận về các biện pháp bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội qua các đề tài như trách nhiệm và sự trong sáng nơi các giám mục. Sinh hoạt trong 4 ngày bao gồm việc làm chứng của các nạn nhân, thánh lễ và nghi thức phụng vụ ăn năn sám hối. 

Hội nghị diễn ra chỉ vài ngày sau khi Toà Thánh Vatican quyết định cho cựu hồng y Theodore McCarrick hồi tục mà Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin hồi tuần qua đã phán quyết là đương sự đã vi phạm bí tích Toà Giải Tội và các tội đi ngược lại với điều răn thứ 6 đối với trẻ vị thành niên và người lớn, cũng như tội lạm dụng quyền thế. 

Trước buổi đọc kinh truyền tin, ĐTC Phancicô đã nói về Tám Mối Phúc Thật trong Tin Mừng Thánh Luca và nói rằng: “Đoạn Tin Mừng này mời gọi chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa của Đức Tin bao gồm việc hoàn toàn phú thác nơi Chúa”.

Theo ngài, thì đoạn Tin Mừng này cũng mời gọi chúng ta suy nghĩ về các ngẫu tượng, về các ảo tưởng mà thế giới trần tục muốn chúng ta tin đó là “những giải pháp huyền diệu có thể giải quyết mọi vấn đề”. Chúng ta dễ rơi vào tình huống lỗi phạm điều răn thứ nhất khi muốn thay thế Chúa bằng những khoái lạc trước mắt. 

Thế nhưng Chúa Giêsu đã nói: “Phúc cho kẻ nghèo đói, kẻ khóc lóc, kẻ bị bắt bớ”. Trong khi đó, Chúa giáng phạt kẻ kiêu căng tự mãn trước mặt người đời, bởi vì chỉ có Chúa mới cho chúng ta được sống trọn vẹn kiếp người. “Qua những lời nói mạnh mẽ và dứt khoát đó, Chúa Giêsu đã mở mắt chúng ta để chúng ta thấy được chiều sâu vượt trên vẻ bề ngoài. Chúa dạy chúng ta biết phân định mọi tình huống bằng con mắt đức tin. Điều vô cùng quan trọng là giống như Chúa và với Người, chúng ta biết gần gũi với kẻ nghèo, kẻ đau khổ, “Chúng ta sẽ hạnh phúc nếu nhận ra được là luôn luôn cần đến Chúa”. 

Cuối cùng ĐTC Phanxicô đã kết thúc bằng lời nguyện với Mẹ Maria “Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta biết lắng nghe đoạn Tin Mừng này với đầu óc và con tim rộng mở để có thể sinh hoa kết trái trong cuộc sống và trở thành nhân chứng của niềm hạnh phúc không bao giờ thất vọng”. 

Nguồn catholicherald
Vũ Nhuận chuyển ngữ