THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô khởi đầu chuyến tông du tại 3 quốc gia Vùng Baltic.
Lithuania là trạm dừng chân đầu tiên của ĐTC trước khi ngài đến Latvia và Estonia. Trong bài phát biểu ĐTC đã nhắc đến cuộc viếng thăm của ngài tại Lithuania nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày tuyên bố độc lập vào năm 1918 khi Đệ Nhất Thế Chiến chấm dứt. (Mời xem ô video)

ĐTC Phanxicô khởi đầu chuyến tông du tại 3 quốc gia Vùng Baltic với trạm dừng chân đầu tiên tại Vilnius - thủ đô Lithuania. Trong bài phát biểu trước đại diện chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, ĐTC kêu gọi người dân nên rút năng lực và sức sống từ những kinh nghiệm trong quá khứ và chào đón sự khác biệt qua đối thoại, mở cửa và thông cảm. Đó là những điều mà cộng đồng thế giới cũng như Liên Âu có thể học hỏi. 

Lithuania là trạm dừng chân đầu tiên của ĐTC trước khi ngài đến Latvia và Estonia. Trong bài phát biểu ĐTC cũng nhắc đến cuộc viếng thăm của ngài tại Lithuania nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày tuyên bố độc lập vào năm 1918 khi Đệ Nhất Thế Chiến chấm dứt. Năm 1940, Lithuania mất độc lập vào tay Liên Bang Sô Viết. Thế nhưng một năm sau đó, bị Đức Quốc Xã chiếm đóng cho đến năm 1944 và một lần nữa Lithuania lại rơi vào tay Nga cho đến khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1990 và Lithuania lại dành được độc lập. 

ĐTC Phanxicô ghi nhận đối với Lithuania là cả một thế kỷ với biết bao “đau thương, thử thách, tù đầy và ngay cả phải tử đạo. Khi kỷ niệm 100 năm độc lập có nghĩa là cần phải dừng lại, sống lại những kỷ niệm đó để tiếp cận với tất cả những gì đã làm nên hồn của một dân tộc và tìm ra chìa khoá để lượng giá những thách đố hiện tại và nhìn về tương lai trong tinh thần đối thoại và đoàn kết. 

ĐTC cũng khuyến khích Lithuania nên quan tâm đặc biệt đến giới trẻ, cổ xuý những chính sách lôi kéo sự tham gia của giới trẻ nhằm kiến tạo một xã hội hài hoà, gieo hạt mầm hy vọng để có một tâm hồn mở rộng với khách lạ, với người trẻ cũng như với người già, người nghèo và nhất là mở rộng lòng cho tương lai. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ