THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô khởi sự chuyến công du năm ngày tại Colombia.
Tại Villavicencio vào ngày 8 tháng 9 trong một thánh lễ đại trào ĐTC sẽ phong thánh cho giám mục Arauca, Jesús Emilio Jaramillo, từng bị bắt cóc, tra tấn và thủ tiêu tháng 10 năm 1989 tại Medellin và linh mục Maria Ramirez Ramos bị giết năm 1948.

Trước khi lên đường ĐTC đã gửi một thông điệp bằng video đến 48 triệu người dân Colombia nhấn mạnh đến nhu cầu hòa bình và hòa giải tại một đất nước đa số là công giáo thế nhưng bị phân hóa trầm trọng về mặt chính trị.

Colombia bị xâu xé vì xung đột vũ trang từ năm 1964, lún sâu vào tệ nạn ma túy. Hai phong trào du kích chính là FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia) và E.L.N. (Ejército de Liberación Nacional) theo chủ nghĩa Mác Xít. Năm ngoái FARC đã ký hòa ước với chính phủ do Cuba làm môi giới sau 52 năm giao tranh làm 260.200 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và trên 7 triệu ngưởi phải lánh nạn.

FARC đã hoàn toàn giải giới vào ngày 15 tháng 8. Trong khi đó phong trào E.L.N, trước khi ĐTC lên đường công du, đã ký hiệp đình ngừng bắn với chính phủ tại Quito nhằm mở đường cho cuộc đàm phán hòa bình.

Trong những ngày tới ĐTC sẽ thăm 4 thành phố Bogotá, Villavicencio, Medellín và Cartagena tại Colombia nhằm khuyến khích hòa giải và nỗ lực vượt qua tình trạng bất công xã hội, buôn bán ma túy và tham nhũng. Khi còn là linh mục Dòng Tên, ĐTC đã nhiếu lần đến Colombia, hai lần khi làm giám mục và khi làm hồng y cách đây 6 năm.

ĐTC Phanxicô là vị giáo hoàng thứ ba đến Colombia. Năm 1968, ĐTC Phaolô Đệ Lục chỉ đến thủ đô Bogota, còn thánh giáo hoàng John Paul VI năm 1986 đến thăm 10 thành phố tại Colombia tuy nhiên ĐTC Phanxicô là giáo hoàng duy nhất đến thị trấn Villavicencio được coi là trọng tâm của cuộc xung đột.

Tại Villavicencio vào ngày 8 tháng 9 trong một thánh lễ đại trào ĐTC sẽ phong thánh cho giám mục Arauca, Jesús Emilio Jaramillo, từng bị bắt cóc, tra tấn và thủ tiêu tháng 10 năm 1989 tại Medellin và linh mục Maria Ramirez Ramos bị giết năm 1948 trong cuộc xung đột chính trị.

Trong ngày cuối tại Colombia, ĐTC sẽ đến thành phố biển Cartagena là nơi chuyên mua bán nô lệ Phi Châu và cũng là nơi mà linh mục Dòng Tên Peter Claver (1580-1654) đến truyền giáo cho những người nô lệ. Kể từ khi đăng quang giáo hoàng, đây là chuyến đi mục vụ thứ 5 của ĐTC Phanxicô tại Châu Mỹ Latin và Colombia là quốc gia thứ 7 trong vùng được Ngài thăm viếng sau các nước Ba Tây (2013), Bolivia, Ecuador và Paraguay (2014), Cuba và Mexico (2016).

Nguồn: americanmagazine.Org

Vũ Nhuận chuyển ngữ.