THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô sẽ không lên tiếng về lá thư buộc tội của ĐTGM Vigano.
ĐTC nhìn nhận là lá thư dài của ĐTGM Carlo Maria Vigano nhằm kêu gọi ngài từ chức đã được viết trong một cách thức mà người đọc có thể tự rút ra cho mình một lời kết luận.

Tuần báo Catholic Weekly ở Sydney đưa tin là trên chuyến bay từ Dublin về lại Rome, ĐTC nhìn nhận là lá thư dài của ĐTGM Carlo Maria Vigano nhằm kêu gọi ngài từ chức đã được viết trong một cách thức mà người đọc có thể tự rút ra cho mình một lời kết luận. Ngài nói: “Ta nghĩ lá thư đó đã tự nói về mình và quý vị có đủ khả năng báo chí để tự rút ra kết luận”.

Tuyên bố với các nhà báo tháp tùng với ngài trên chuyến bay, ĐTC nói việc ngài không có ý kiến là “một hành động tin tưởng” vào những người đọc lá thư đó. Có thể sau một thời gian, ta sẽ có ý kiến”. Khi được nhà báo hỏi trực tiếp về trường hợp lạm dụng tình dục của nguyên Hồng Y McCarrick, thì ngài trả lời rằng vấn đề này liên quan trực tiếp đến lá thư của ĐTGM Vigano, do đó lúc này ngài không có ý kiến. ĐTGM Vigano từng là khâm sứ Toà Thánh tại Hoa Kỳ, tiết lộ rằng đã từng báo cáo chuyện lạm dụng tình dục của ĐHY McCarrick từ năm 2013. 

Hồi tháng 6, Toà Thánh công bố rằng ĐTC Phanxicô đã ra lệnh cho cựu tổng giám mục Hoa Thịnh Đốn là phải “cầu nguyện và ăn năn sám hối” trong khi tiến trình xét xử theo Giáo Luật được xúc tiến. Sau đó ĐTC đã chấp nhận đơn của đương sự xin xút tên ra khỏi Hồng Y Đoàn. 

Vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục và bạc đãi trẻ vị thành niên cũng như việc giám mục và bề trên bao che tội ác đã chi phối các bản tin hàng đầu trong chuyến tông du của ĐTC tại Ái Nhĩ Lan. ĐTC đánh giá cuộc gặp gỡ của ngài với các nạn nhân vào ngày 25 tháng 8 là “hết sức đau buồn”. Thế nhưng, theo ngài, “điều hết sức quan trọng là phải biết lắng nghe các nạn nhân”. 

Khi các nhà báo nêu câu hỏi là giáo dân có thể làm được gì trước tai tiếng lạm dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ, ĐTC trả lời: “Khi quý vị thấy một điều gì đó xảy ra, quí vị muốn phát biểu ngay. Thế nhưng nên để cho những ai có thẩm quyền điều tra và ngăn chận. Vai trò của truyền thông quan trọng trong vấn đề tìm ra sự thật, thế nhưng giới báo chí nên thận trọng khi viết về những cáo buộc, luôn luôn với quan điểm đặt đối tượng trong giả thuyết là vô tội chứ không phải là có tội”. 

Nhân dịp này ngài cũng kêu gọi các bậc cha mẹ nên lắng nghe con cái. Ngài kể lại câu chuyện từng gặp một phụ nữ chịu đựng vết thương bị lạm dụng trong suốt 40 năm vì bị cha mẹ không tin. Ngài đề nghị trước hết là cầu nguyện, sau đó là đối thoại, biết lắng nghe và thông cảm. Im lặng không phải là “thần dược”. Làm lơ trước gánh nặng đau khổ của con cái là không chu toàn bổn phận làm cha làm mẹ”. 

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ