THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô thành lập tân Học Viện Giáo Hoàng về Hôn Phối và Gia Đình
Học viện mới sẽ khai phá “những vùng sáng và những vùng tối trong đời sống gia đình” và các giáo huấn của giáo hội trong bối cảnh mà các cá nhân không được nhiều sự yểm trợ của cơ cấu gia đình truyền thống như xưa.

Tân học viện John Paul II Pontifical Institute for Marriage and Family Sciences sẽ thay thế cho cơ chế cũ được thành lập năm 1981.

ĐTC công bố việc thành lập một học viện mới nhằm đẩy mạnh những thành quả của 2 hội nghị mới đây và nhất là của tông thư Amoris Laetitia. Trong Tự Sắc được phổ biến hôm thứ 3, Điện Vatican công bố Học Viện Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về Hôn Nhân và Gia Đình sẽ thay thế cơ chế tiên khởi được vị tiền nhiệm thành lập năm 1981.

ĐTC cho biết các hội nghị mới đây đã tạo một ý thức mới về những thách đố trong lãnh vực mục vụ mà cộng đồng Thiên Chúa Giáo được kêu gọi đáp ứng. Những thay đổi về mặt văn hóa đòi hỏi “một sự tiếp cận đa dạng và phân tích” không bị giới hạn trong các lề thói của quá khứ.

Đài phát thanh Vatican đưa tin là học viện mới sẽ khai phá “những vùng sáng và những vùng tối trong đời sống gia đình” và khai phá các giáo huấn của giáo hội trong bối cảnh mà các cá nhân không được sự yểm trợ nhiều của các cơ cấu truyền thống của gia đình như xưa.

Học viện mới – có hiệu lực tức khắc – sẽ tiếp tục là một phần của Đại Học Giáo Hoàng Lateran và làm việc mật thiết với Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống, Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống.

Học viện sẽ có những khóa học để sinh viên lấy bằng diploma, cử nhân và tiến sĩ về môn học Hôn Nhân và Gia Đình.

Nguồn catholicherald

Vũ Nhuận chuyển ngữ