THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô thực hiện một vài thay đổi trong Hồng Y Đoàn.
Hiện trong Hồng Y Đoàn, có 3 Bậc Hồng Y. Hồng Y Giám Mục, Hồng Y Linh Mục và Hồng Y Phó Tế. Theo truyền thống, các hồng y Bậc Giám Mục gồm 6 vị được ban tước hiệu Giám Mục các Giáo Phận kế cận với Giáo Phận Roma.

Trong một “huấn lệnh” đề ngày 26 tháng 6 năm 2018, ĐTC Phanxicô đã đề cử 4 hồng y vào Bậc Giám Mục - Order of Bishops - trong hồng y đoàn. Trong một “huấn lệnh” được ĐHY Angelo Becciu - thứ trưởng tổng bộ ngoai giao ấn ký - các Hồng Y Bậc Giám Mục sẽ ngang hàng trong mọi lãnh vực với các hồng y hiện đang mang tước hiệu Giám Mục Các Giáo Phận ngoại thành Roma. 

Theo truyền thống, các hồng y Bậc Giám Mục trong Hồng Y Đoàn gồm 6 vị được ban tước hiệu Giám Mục các Giáo Phận kế cận với Giáo Phận Roma. Các Tân Giám Mục Bậc Hồng Y này gồm Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin, ĐHY Leonardo Sandri, bộ trưởng thánh bộ các giáo hội Đông Phương, ĐHY Marc Ouellet, bộ trưởng thánh bộ các Giám Mục và ĐHY Fernando Filoli, bộ trưởng Thánh Bộ Muôn Dân. 

Hiện trong Hồng Y Đoàn, có 3 Bậc Hồng Y. Hồng Y Giám Mục, Hồng Y Linh Mục và Hồng Y Phó Tế. Nội dung “huấn lệnh” trên cho biết mặc dầu con số Hồng Y Linh Mục và Hồng Y Phó Tế gia tăng theo sự phát triển của Hồng Y Đoàn, thế nhưng con số Hồng Y Giám Mục được duy trì không thay đổi theo thời gian. Việc nâng các tân hồng y vào Bậc Hồng Y Giám Mục là nhằm đáp ứng với nhu cầu mở rộng thành phần hiện nay của phẩm trật này. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ