THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô trấn an Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc.
Đối với chính quyền, ĐTC Phanxicô tái lập lời mời “tiếp tục với niềm tin, can đảm và với viễn kiến, cuộc đối thoại vừa được khởi sự để có thể vượt qua những khác biệt trong quá khứ nhằm mở ra một giai đoạn hợp tác mới và thực tiễn trong xác tín chung là sự thiếu hiểu biết sẽ chẳng phuc vụ quyền lợi của cả Giáo Hội Công Giáo ở Hoa Lục cũng như nhân dân Trung Hoa.

Trong thông điệp gửi cho các tín đồ công giáo tại Hoa Lục và cho Gíao Hội Hoàn Vũ, ĐTC Phanxicô giải thích lý do mà Toà Thánh vừa ký kết thoả thuận tạm thời với Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa là nhằm cổ xuý việc rao giảng Tin Mừng và thiết lập sự đoàn kết với cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc. 

Thông điệp của ĐTC - được công bố sáng thứ tư trong cuộc triều yết khoáng đại - bắt đầu với tâm tình an ủi tín đồ Công Giáo tại Hoa Lục là “họ luôn luôn trong lời kinh nguyện mỗi ngày” của ngài. Ngài cũng nhắc lại lời nói của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Luca đoạn 12 câu 32 mà ĐTC Benedict 16 từng nhắc đến trong Lá Thư Gửi Cho Tín Đồ Công Giáo Trung Hoa là “Hỡi đàn chiên bé nhỏ, các con đừng sợ”. 

Ngay sau đó, ĐTC đi thẳng vào vấn đề đó là có nhiều bản tin trái ngược đang được phổ biến - đặc biệt về tương lai của các cộng đoàn Công Giáo ở Trung Quốc. Ngài viết: “Ta biết có những tư tưởng và ý kiến có thể đã gây ra một sự bối rối dẫn đến những phản ứng khác nhau trong con tim của nhiều người. Có người cảm thấy nghi nan, người khác có cảm tưởng bị Toà Thánh bỏ rơi và lo lắng tự hỏi đâu là giá trị của những khổ đau mà họ đã gánh chịu khi trung thành với người kế nhiệm Thánh Phêrô. Tuy nhiên cũng có nhiều người khác với những kỳ vọng và suy tư tích cực xuất phát từ một niềm hy vọng về một tương lai bình lặng hơn trong vai trò làm chứng nhân có hiệu quả tại Trung Quốc”. Ngài nhấn mạnh “đó là tình huống mà việc ký kết gần đây Hiệp Định Tạm Thời về việc đề cử các Giám Mục đã diễn ra tại Bắc Kinh.

Trong thông điệp, ĐTC cũng bày rỏ sự cảm phục và lòng ngưỡng mộ đối với toàn thể Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc về lòng trung kiên của họ và sự tin tưởng đặt để nơi Chúa giữa bao chông gai thử thách đau đớn. Thế nhưng những kinh nghiệm đau đớn đó lại là một phần kho tàng linh thiêng của Giáo Hội Trung Hoa và của mọi lữ khách trên dương thế. ĐTC cũng minh xác Thoả Thuận Tạm Thời là “kết quả của một cuộc đối thoại lâu dài và phức tạp giữa Toà Thánh và Chính Quyền Trung Quốc được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khởi xướng và được ĐTC Benedict 16 tiếp tục. 

Trong thông điệp, ĐTC Phanxicô kêu mời mọi người công giáo Trung Hoa “hãy đi trên con đường hoà giải. Không một luật lệ nào, không một định kiến nào có thể ngăn cản Chúa mở rộng vòng tay ôm đứa con trở về ăn năn sám hối và muốn bắt đầu một cuộc sống mới”. Còn về chỗ đứng của người công giáo trong xã hội Trung Hoa, ĐTC nói: “Người công giáo phải là một công dân tốt, yêu quê hương và phục vụ quê hương hết mình. 

Với các giám mục, linh mục và tu sĩ, ĐTC muốn họ bỏ lại sau lưng những xung đột qúa khứ, những nỗ lực phục vụ quyền lợi của bản thân mà chăm lo cho các tín đồ. “Các con nên khiêm tốn trên con đường hoà giải và đoàn kết với tất cả năng lực và niềm vui trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng đã được Công Đồng Vatican Đệ Nhị cổ xuý”. Ngài cũng kêu gọi giới trẻ Công Giáo Trung Hoa “hợp tác xây dựng tương lai đất nước và mang niềm vui của Tin Mừng đến cho tất cả những ai mà các con gặp”. 

Đối với chính quyền, ĐTC Phanxicô tái lập lời mời “tiếp tục với niềm tin, can đảm và với viễn kiến, cuộc đối thoại vừa được khởi sự để có thể vượt qua những khác biệt trong quá khứ nhằm mở ra một giai đoạn hợp tác mới và thực tiễn trong xác tín chung là sự thiếu hiểu biết sẽ chẳng phuc vụ quyền lợi của cả Giáo Hội Công Giáo ở Hoa Lục cũng như nhân dân Trung Hoa. Cuối cùng ĐTC Phanxicô cầu xin Chúa ban hoà bình và mời gọi mọi người cầu xin sự chở che của Mẹ Maria. 

Toàn văn thông điệp "Message to the Catholics of China and to the Universal Church" có thể tìm thấy trên trang Web của Toà Thánh.

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ