THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicoô đã chọn ĐTGM Melbourne làm thành viên Thượng Hội Đồng Gíam Mục về giới trẻ.
Về phía Việt Nam, có ĐC Phêrô Nguyễn Văn Viên, GM phụ tá GP Vinh, và ĐC Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông Tòa TGP Saigòn. Trong danh sách 50 dự thính viên có một người Việt Nam là anh Giuse Cao Hữu Minh Trí, thuộc ban mục vụ giới trẻ tại Sàigòn và là một doanh nhân.

ĐTGM Peter A. Comensoli sẽ cùng với đại diện của Hội Đồng Giám Mục Úc là ĐTGM Sydney Anthony Fisher OP và ĐGM phụ tá Melbourne Mark Edwards OMI tham dự Thượng Hội Đồng Gíam Mục về Giới Trẻ sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 28 tháng 10 tới đây tại Vatican với 409 thành viên tham dự với chủ đề ”Người Trẻ, Đức Tin, và Sự Phân Định Ơn Gọi”.

Đại diện giới trẻ, phụ nữ và giáo dân đến từ trên 40 quốc gia cũng sẽ được tham dự Thượng Hội Đồng tuy nhiên chỉ trong các cuộc thảo luận mà không có quyền bỏ phiếu. Thượng Hội Đồng diễn ra vào lúc Giáo Hội Công Giáo đang trải qua một cuộc khủng hoảng to lớn gữa lúc một chức sắc cao cấp tại Hoa Kỳ là ĐTGM Charles Chaput - TGP Philadelphia - đề nghị huỷ bỏ Thượng Hội Đồng. Thay vào đó ngài đề nghị ĐTC tổ chức một hội nghị để bàn về đời sống của các ĐGM. 

Mặc dầu lập trường chống đối này thế nhưng ĐTGM Chaput vẫn được bổ nhiệm là một thành viên chính thức của Thượng Hội Đồng. Trong số những “dự thính viên” có 32 phu nữ bao gồm các nữ tu đến từ Hoa Lục, Kenya, Nam Hàn và Pháp và hai nữ giáo sư Cecilia Costa thuộc đại học Roma và Chiara Giaccardi, đại học công giáo Milan. 

Những vấn đề quan trọng sẽ được các thành viên giám mục quyết định. ĐTGM Comensoli ở trong số những hồng y, giám mục và linh mục được ĐTC bổ nhiệm là thành viên chính thức với quyền bỏ phiếu. Trong số có ĐHY Joseph Koutts, TGM Karachi, ĐHY Joseph Tobin ở Newark, New Jersey, ĐHY Louis-Marie Mangkhanekhoun TGP Vientiane, Laos và ĐHY Blase Cupich ở Chicago.

Về phía Việt Nam, có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, GM phụ tá giáo phận Vinh, và Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông Tòa Tổng giáo phận Saigòn. Về phía bề trên tổng quyền các Dòng, có các Bề trên Tổng quyền của dòng Tên, Don Bosco, Đa Minh, Phanxicô Viện Tu, Dòng Chúa Cứu Thế (Linh mục Michael Brehl người Canada), Dòng La San (Sư Huynh Robert Schieler), Dòng Xitô, v.v. Trong danh sách 50 dự thính viên có một người Việt Nam là anh Giuse Cao Hữu Minh Trí, thuộc ban mục vụ giới trẻ tại Sàigòn và là một doanh nhân.

Tin Tổng Hợp
Vũ Nhuận chuyển ngữ