THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC chọn một tu sĩ Dòng Biển Đức gốc Ý để giảng phòng Mùa Chay.
Cuộc tĩnh tâm hàng năm của ĐTC - có sự tham dự của một số viên chức cao cấp của Toà Thánh - được coi là 1 trong số những sự kiện quan trọng trong năm của ĐTC khi ngài chọn cha giảng phòng có “chiều sâu tâm linh” và “chiều sâu văn hoá”.

ĐTC Phanxicô đã chọn Đức Viện Phụ tu viện San Miniato al Monte ở Florence, làm cha giảng phòng chính trong Mùa Chay tại thị trấn Ariccia, ở ngoại ô Rome từ ngày 10 đến 15 tháng 3. Đức Viện Phụ Bernardo Gianni nổi tiếng là một tu sĩ “có tinh thần xã hội” và có “chiều sâu tâm linh”. Ngài đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc hội thảo năm 2015 tại Florence về một Chủ Nghĩa Nhân Bản Kitô Giáo Mới có ĐTC Phanxicô tham dự.

Tu viện thuộc Dòng Our Lady of Mount Olivet được thành lập năm 1313. Kể từ năm 1960, Cộng đoàn Olivetan nằm trong Liên Minh Dòng Biển Đức. Qua một thông báo, cha Gianni cho biết ĐTC Phanxicô đã bất ngờ điện thoại cho ngài và cho biết ý định mời ngài làm cha giảng phòng Mùa Chay. Khi ngài tìm cách thoái thác bằng cách dựa vào các lý do như “không có kinh nghiệm trong các lãnh vực như khoa bảng, thần học hay về giáo hội”. Thì ĐTC trả lời “Đó chính là những lý do rất tích cực”. 

Cuộc tĩnh tâm hàng năm của ĐTC - có sự tham dự của một số viên chức cao cấp của Toà Thánh - được coi là 1 trong số những sự kiện quan trọng trong năm của ĐTC khi ngài chọn cha giảng phòng có “chiều sâu tâm linh” và “chiều sâu văn hoá”. Viện phụ Bernado Gianni năm nay 50 tuổi được mô tả là một tu sĩ “có chiều sâu tâm linh” và có “tinh thần xã hội”. Ngài mong cầu một sự canh tân trong đời sống tu viện. Ngài muốn tu viện trở thành “nơi gặp gỡ, giao tiếp, cởi mở với thế giới bên ngoài”. Phụng vụ tại tu viện San Miniato al Monte theo nghi thức Roma (Ordinary Form of the Roman rite) trong khi kinh đọc bằng tiếng Latin. 

Cha Bernardo Gianni trở thành viện phụ năm 2015 và là một người cổ xuý mạnh mẽ cho đối thoại và gặp gỡ - từng được Công Đồng Vatican II nhấn mạnh. Trong cuộc hội thảo vào tháng 11 năm 2015 - do Hội Đồng Giám Mục Ý tổ chức về “một chủ nghĩa nhân bản mới nơi Đức Kitô” - ĐTC Phanxicô đã có một bài phát biểu được nhiều người quan tâm. Ngài nói “thật là vô ích, uổng công nếu tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề của Giáo Hội qua “chủ nghĩa bảo thủ” hay tìm cách “phục hồi những lề thói, kiểu cách lỗi thời không còn ý nghĩa nữa”. Ngài cảnh báo một thứ “niềm tin bị chôn chặt trong chủ nghĩa chủ quan”. 

Một tháng sau đó, khi cha Gianni được hỏi về ý nghĩa trong bài phát biểu của ĐTC, đã nói “Đó là cả một chương trình nghị sự với nhiều công tác nhằm tìm kiếm đâu là trọng tâm của Tin Mừng, một lời kêu gọi yêu thương và một sự quan tâm đến các hình thức mới cũ của khó nghèo”. Cha Gianni cũng tin rằng sở dĩ được ĐTC chọn làm cha giảng phòng là vì sự liên hệ của cha đối với cuộc hội thảo trên và vì quan điểm coi Giáo Hội là có “ơn gọi giao tiếp với càng nhiều người trên thế giới càng tốt”. Các bài suy niệm của cha trong tuần lễ tình tâm sẽ được rút ra từ đời sống tu đức luôn hướng nhìn về Thiên Chúa nhưng đồng thời cũng không vô cảm với những gì đang xảy ra trong cuộc sống đời thường. 

Nguồn ncregister.com
Vũ Nhuận chuyển ngữ