THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC chúc lành cho buổi lễ phát động Hội Nghị Khoáng Đại tại Úc năm 2020.
“Chúng ta đang cùng nhau thực hiện một sáng kiến quan trọng mang nhiều hứa hẹn đến cho Giáo Hội Úc. Điều vui mừng là Đức Thánh Cha biết việc chúng ta đang làm và ngài hết lòng ủng hộ cho việc làm đó”.

Hôm chủ nhật Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vừa qua đã đánh dấu việc khởi đầu tiến trình kéo dài 3 năm nhằm xây dựng tương lai của Giáo Hội Úc. Trong một thông điệp đặc biệt gửi cho cộng đoàn Dân Chúa tại Úc, ĐTC Phanxicô hy vọng rằng cuộc đối thoại kiên trì và phân định đầy tin tưởng sẽ dẫn đến một cuộc hành trình hoà giải để xác định chỗ đứng của người Công Giáo tại Úc trong một tinh thần đoàn kết huynh đệ và tinh thần môn đệ truyền giáo. 

Điều đó - ĐTC nói - sẽ cho phép họ trở thành “một căn nguyên của sự thánh thiện, của công lý và hoà giải trong một xã hội hiện đang thay đổi nhanh chóng”. 

Đức Tổng Giám mục Perth Timothy Costelloe SDB, chủ tịch Hội Nghị Khoáng Đại Plenary Council bày tỏ lòng biết ơn đối với sứ điệp khuyến khích của Đức Giáo Hoàng. ĐTGM nói: “Chúng ta đang cùng nhau thực hiện một sáng kiến quan trọng mang nhiều hứa hẹn đến cho Giáo Hội Úc. Điều vui mừng là ĐTC biết việc chúng ta đang làm và ngài hết lòng ủng hộ cho việc làm đó”. 

Lễ Hiện Xuống cũng đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong việc lắng nghe và đối thoại nhằm giúp tạo chương trình nghị sự trong các khoá họp của Hội Nghị Khoáng Đại vào các năm 2020 và 2021. Nhân viên điều hợp Hội Nghị Khoáng Đại, bà Lana Turvey-Collins cho biết trang web mới cũng được khai trương hôm chủ nhật nhằm giúp mọi người tham gia các cuộc trao đổi xoay quanh câu hỏi chính yếu là “Theo bạn nghĩ, Chúa muốn chúng ta làm gì trong lúc này cho Giáo Hội Úc?”. 

Bà Turvey-Collins nhấn mạnh “Hội Nghị Khoáng Đại - không như bất cứ sự kiện nào trước đây trọng lịch sử của Giáo Hội Úc - sẽ cho phép mọi người công giáo có thể trao đổi về tương lai của giáo hội. Trang web hiện nay có sẵn những tư liệu để yểm trợ cho các cuộc trao đổi sẽ diễn ra trên toàn quốc và tôi mong muốn mọi người nên ghé thăm trang mạng để xem mình có thể đóng góp gì cho giờ phút lịch sử này”.

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ