THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC gặp riêng các nạn nhân bị giáo sĩ xâm phạm tình dục tại Chí Lợi.
ĐTC nói với các giáo sĩ và tu sĩ: “Ta biết các con bị nhục mạ trên xe điện hay trên đường phố. Trong bộ áo giáo sĩ, các con đã phải chịu đựng sự hiểu lầm, thị phi chỉ vì hành động sai trái của thiểu số. Các con hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự sáng suốt để nhìn vào thực tế".

Trong chuyến tông du tại Chí Lợi ĐTC Phanxicô đã gặp riêng 6 nạn nhân từng bị giáo sĩ xâm phạm tình dục. Trước đây cuộc gặp gỡ không nằm trong chương trình. Ông Greg Burke, giám đốc văn phòng báo chí Vatican qua một cuộc họp báo, cho biết cuộc gặp gỡ diễn ra trong nửa tiếng đồng hồ tại toà khâm sứ và hoàn toàn riêng tư, chỉ có ĐTC và 6 nạn nhân. Được biết thêm là ĐTC đã lắng nghe tâm sự của họ, cầu nguyện cùng với họ và khóc cùng với họ.   

 

Cuộc tông du của ĐTC tại Chí Lợi được đánh dấu bằng những cuộc biểu tình kể cả các nhóm cáo buộc vị giám mục được ĐTC bổ nhiệm bao che hành vi xâm phạm tình dục của một linh mục có nhiều ảnh hưởng. 

 

Trước đó, trong bài diễn văn tại dinh tổng thống Chí Lợi, ĐTC bày tỏ sự đau buồn trước những trường hợp ấu dâm. Sau đó, khi gặp các linh mục và tu sĩ, ĐTC đã bày tỏ sự đoàn kết khi biết rằng họ đã phải chịu đựng sự hiểu lầm, thị phi chỉ vì hành động sai trái của thiểu số. 

 

ĐTC nói: “ Ta biết có lúc các con bị nhục mạ trên xe điện hay khi đi trên đường phố. Trong bộ áo giáo sĩ, các con đã phải trả giá đắt. Chính vì lý do đó mà xin các con cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự sáng suốt để nhìn vào thực tế, sức mạnh để tìm kiếm sự tha thứ và khả năng lắng nghe những gì Chúa muốn nói với chúng ta”.    

 

Nguồn ncregister

Vũ Nhuận chuyển ngữ