THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC gửi thư xin lỗi người dân Á Căn Đình nếu có điều chi làm họ phật lòng.
Người dân ở Á Căn Đình vẫn thắc mắc tại sao vị giáo hoàng đồng hương của họ chu du khắp đó đây, kể cả nhiều lần tại Châu Mỹ La Tinh, thế mà vẫn chưa một lần trở về quê hương.

Qua một lá thư gửi cho những người dân ở Á Căn Đình đã bày tỏ tấm lòng quý mến của họ dành cho ngài nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày Đăng Quang vào ngày 13 tháng 3, ĐTC Phanxicô đã cho biết tình cảm của ngài dành cho đất nước Á Căn Đình vẫn “lớn lao và mãnh liệt” và ngài cũng xin lỗi nếu có điều chi gây xúc phạm. 

Mở đầu lá thư, ngài cám ơn giới chính khách và lãnh đạo giáo hội từ những nguồn gốc khác nhau đã gửi thư chúc mừng. Trong số có những người trong nội các bảo thủ của tổng thống Mauricio Macri cũng như đảng đối lập, lãnh đạo công đoàn và các tổ chức xã hội. 

Theo sự đánh giá của ĐTC thì danh sách đó cho thấy “không phải là không thể tìm ra được lý do để đến với nhau và sự đoàn kết vượt trên xung đột”. Ngoài ra ngài cũng nhấn mạnh: “Mặc dầu Chúa trao cho ta một trọng trách và Ngài giúp đỡ ta. Tuy nhiên Ngài không giải phóng ta khỏi sự yếu hèn của con người. Vì thế ta vẫn có thể phạm lỗi lầm như bất cứ ai”. Lá thư này đề ngày 16 tháng 3 và được gửi cho ĐGM Osca Ojea, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Á Căn Đình.

Kể từ sau ngày Đăng Quang, mặc dầu có đến 80% dân Á Căn Đình có cái nhìn tích cực về vị giáo hoàng đồng hương của họ, tuy nhiên ngài vẫn là một khuôn mặt gây phân hoá tại xứ sở này, đặc biệt trong giới truyền thông và chính khách. Lấy một thí dụ như kể từ ngày lên ngôi giáo hoàng, ngài chỉ gặp tổng thống Macri 3 lần và chỉ một lần khi cựu thị trưởng thành phố Buenos Aires trở thành tổng thống vào cuối năm 2015 và lần gặp gỡ đó chỉ kéo dài đúng 22 phút. 

Ở một mức độ cao hơn, đó là người dân ở Á Căn Đình vẫn thắc mắc tại sao vị giáo hoàng đồng hương của họ chu du khắp đó đây, kể cả nhiều lần tại Châu Mỹ La Tinh, thế mà vẫn chưa một lần trở về quê hương. Trong lá thư, ngài cũng xa gần nhắc nhở đến chi tiết này: “Mặc dầu lúc này chúng ta chưa có được niềm vui ở bên nhau tại đất nước Á Căn Đình, thế nhưng các con hãy nhớ là Thiên Chúa đã kêu gọi một người trong các con mang thông điệp Đức Tin, Lòng Thương Xót và Tình Huynh Đệ đến cho khắp cùng cõi đất”. 

Trong lúc mà đất nước Á Căn Đình đang tranh cãi về việc hợp pháp hoá phá thai, thì ĐTC Phanxicô đã kêu gọi mọi người nên tiếp tay bênh vực sự sống và công lý, gieo rắc “hoà bình và tình huynh đệ” để biến thế giới này trở thành một nơi chỗ tốt đẹp hơn qua việc làm và lưu tâm đến những người cô thế nhất. 

Để kết thúc lá thư, như thường lệ ĐTC Phanxicô kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho ngài và với những người không tin thì ngài xin một lời chúc lành. 

Nguồn cruxnow
Vũ Nhuận chuyển ngữ