THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC khai mạc hội nghị về lạm dụng tình dục tại Vatican.
Hội nghị kéo dài 4 ngày với sự tham dự của các giám mục khắp nơi trên thế giới với 36 vị đến từ Phi Châu, 24 từ Châu Mỹ, 18 từ Á Châu, 32 từ Âu Châu và 4 từ Đại Dương Châu. Ngoài ra còn có 14 lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Đông Phương, 22 bề trên tổng quyền .....

Một hội nghị thượng đỉnh được mô tả là chưa từng xảy ra trong Gíao Hội Công Giáo vừa được ĐTC Phanxicô khai mạc tại Vatican để đối phó với cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục do giáo sĩ gây ra. Trong bài phát biểu, ĐTC nhấn mạnh là giáo dân không trông chờ những lời lên án xuông mà cần phải có những biện pháp và hành động cụ thể. 

Hội nghị kéo dài 4 ngày với sự tham dự của các giám mục khắp nơi trên thế giới với 36 vị đến từ Phi Châu, 24 vị từ Châu Mỹ, 18 từ Á Châu, 32 từ Âu Châu và 4 từ Đại Dương Châu Oceania. Ngoài ra còn có 14 lãnh đạo thuộc các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương, 22 bề trên tổng quyền các dòng tu, 14 thành viên các phủ bộ Giáo Triều La Mã.

ĐTC cho biết đã lên một danh sách gồm 21 điểm để suy nghĩ và đã được phổ biến cho các tham dự viên. Trong số có đề nghị tăng tuổi tối thiểu để lập gia đình lên 16. Hiện Giáo Luật cho phép hạn tuổi đó là 14 cho phái nữ và 16 cho phái nam. Ngoài ra cũng có đề nghị là phải trình báo cho giới hữu trách dân sự và viên chức có thẩm quyền trong Giáo Hội mỗi khi có lời tố cáo. Thế nhưng một đề nghị có thể gây tranh luận là các giáo phận và các dòng tu trên thế giới không nên công bố danh sách giáo sĩ bị cáo buộc trước khi có cuộc điều tra sơ khởi và có lời buộc tội “dứt khoát”. 

Sau phát biểu của ĐTC, các tham dự viên đã được thấy và nghe qua hệ thống video một số nạn nhân làm chứng về các trường hợp bị lạm dụng. Một phụ nữ xin dấu tên nói về một linh mục từng xâm phạm tình dục khi cô mới 15 tuổi. Người phụ nữ nói: “Chuyện lạm dụng kéo dài suốt 13 năm. Tôi có thai 3 lần và ông ta đều bắt tôi phá thai cả 3 lần, với lý do đơn giản là ông ta không bao giờ muốn dùng bao cao su hay thuốc ngừa thai. Ông ta sẽ làm nhục và đánh đập nếu tôi không cho ông ta giải quyết sinh lý”. 

Một nhân chứng khác là một linh mục 53 tuổi, cho biết từng bị một linh mục khác xâm phạm tình dục khi ông còn nhỏ. Khi đương sự kể sự việc cho vị giám mục sở tại thì vị giám mục không những không tin mà còn chê trách. Linh mục Hans Zollner - 1 thành viên trong ban tổ chức hội nghị - trong một cuộc họp báo cho biết các nhân chứng đã được cố tình chọn thuộc mọi châu lục để cho thấy đây là một vấn đề chung cho cả thế giới chứ không riêng gì một châu lục nào. 

Thế nhưng bất đồng đã xuất hiện ngay trong các nhóm thảo luận. ĐTGM Mark Coleridge của Úc ghi nhận: “Các giám mục đến từ Phi Châu và Á Châu đặt câu hỏi là tại sao chúng ta lại phải thảo luận vấn đề lạm dụng tình dục? Bởi vì sự lạm dụng tại đất nước của chúng tôi mang nhiều hình thức như bắt trẻ con lao động, bắt trẻ con ra chiến trường. Tại sao lại bị ám ảnh bởi chuyện lạm dụng tình dục?”. ĐTGM Coleridge tin rằng đạt được sự đồng thuận trong vấn đề lạm dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ sẽ là một trong những thách đố lớn trong hội nghị. 

Trong các ngày diễn ra hội nghị về lạm dụng tình dục tại Vatican, mỗi ngày sẽ có những đề tài riêng, thí dụ nhưng trong ngày khai mạc thứ năm, là nhắm vào Tinh Thần trách nhiệm. Ngày thứ sáu là Nhìn Nhận Trách Nhiệm và ngày thứ bảy là Sự Trong Sáng. Qua ngày chủ nhật, trên 100 giám mục cũng như các lãnh đạo khác sẽ đồng tế với ĐTC tại hội trường Sala Regia trong Dinh Apstolic Palace.

Linh Mục Hans Zollner nhận xét thêm: “Đây không phải là một cuộc gặp gỡ nhằm đưa ra những quy định về mặt giáo luật. Đây cũng không phải là một cuộc gặp của các chuyên viên giáo luật. Điều mà thật sự chúng ta cần phải làm là làm sao tạo được ý thức cho mọi nước mà cho tới nay họ chưa hết lòng muốn dấn thân giải quyết vấn đề”. Đó là mục tiêu mà theo giới chuyên gia nghĩ rằng nếu quả thật Giáo Hội muốn chận đứng tệ nạn thì cần phải đạt đến trong tuần này.

Nguồn cnn
Vũ Nhuận chuyển ngữ