THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC rút lại hình phạt treo chén linh mục nhà thơ Ernesto Cardenal
ĐTC Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói với linh mục Cardenal một cách nghiêm khắc: “Cha phải sửa chữa các vấn đề của cha với Giáo hội”. Bức ảnh về sự việc này đã trở thành biểu tượng cho lập trường cứng rắn của vị giáo hoàng gốc Ba Lan cương quyết chống lại quan điểm chính trị bị chủ thuyết Marxist chi phối ở Châu Mỹ Latinh.

Linh mục Ernesto Cardenal từng bị treo chén và không được cử hành các bí tích vào năm 1984 vì tham gia chính quyền khuynh tả Sandinista ở Nicaragua. ĐTC Phanxicô đã quyết định phục hồi tư cách linh mục của cha Ernesto Cardenal từng bị Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị treo chén cách đây 35 năm vì không chịu từ chức bộ trưởng trong nội các Sandinista. 

Cha Cardenal năm nay 94 tuổi và đang bị bệnh nặng. Năm 1979 cha được chính phủ khuynh tả vừa thành lập tại Nicaragua bổ nhiệm làm bộ trưởng văn hoá. Ngoài ra cũng chính phủ đó đã bầu chọn một người em trai của cha là Fernando Cardenal - 1 linh mục Dòng Tên - làm bộ trưởng giáo dục. 

Khi ĐTC Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm Nicaragua năm 1983, ngài công khai chỉ tay và mắng cha Ernesto Cardenal khi vị linh mục quỳ xuống hôn nhẫn Đức Giáo hoàng tại sân bay Managua. Đức Thánh Cha gốc Ba Lan đã nói với linh mục Cardenal một cách nghiêm khắc: “Cha phải sửa chữa các vấn đề của cha với Giáo hội”. Bức ảnh về sự việc này đã trở thành biểu tượng cho lập trường cứng rắn của vị giáo hoàng gốc Ba Lan cương quyết chống lại làn sóng chính trị bị chủ thuyết Marxist chi phối ở Châu Mỹ Latinh. Sau đó một năm, ĐTC Gioan Phaolô Đệ Nhị quyết định treo chén cha Cardenal. Theo Giáo Luật (Can. 285 § 3), các giáo sĩ không được tham gia công vụ có liên hệ đến quyền dân sự. Cha Cardenal giữ chức bộ trưởng văn hoá cho đến năm 1987 khi bộ phải giải tán vì lý do kinh tế. 

Được biết hiện nay cha Cardenal đang trong tình trạng sức khoẻ yếu kém và phải nhập viện ở Managua. Theo nhật báo El País - bằng tiếng Tây Ban Nha - thì mới đây sứ thần Toà Thánh tại Nicaragua đã đến thăm cha tại bệnh viện và cho biết quyết định phục hồi của ĐTC Phanxicô. Tờ báo cho biết khi nhận được tin này, “cha Cardenal tỏ ra tỉnh táo, thoải mái và mỉm cười”. Cũng có tin - mặc dầu chưa được Toà Thánh xác nhận - là một nhà ngoại giao gốc Ba Lan của Toà Thánh đã đề nghị được đồng tế với cha Cardenal - đó là thánh lễ đầu tiên của cha kể từ 35 năm qua. 

Cha Cardenal được coi là một số những tác giả nổi tiếng nhất tại Nicaragua. Các tác phẩm của ngài được dịch ra 20 thứ tiếng và được chính phủ Pháp ban tặng huân chương cao quý Legion of Honor. Trong khi đó vào tháng 12 năm ngoái, cha đoạt giải văn chương quốc tế Mario Benedetti International Prize của Uruguay. Trong số những giải thưởng cao quý ngài dành được bao gồm giải Iberoamerican Poetry Awards Pablo Neruda (2009) và giải thi thơ Reina Sofía Ibero-American Poetry Prize (2012). 

Nguồn international.la-croix
Vũ Nhuận chuyển ngữ