THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC sẽ gặp nhóm nạn nhân thứ nhì bị xâm phạm tình dục ở Chí Lợi gồm các linh mục.
"Qua cuộc gặp gỡ, ĐTC muốn chứng tỏ sự gần gũi của ngài với các nạn nhân linh mục, đồng hành với họ trong sự đớn đau và lắng nghe ý kiến của họ nhằm cải thiện các biện pháp phòng ngừa để chống lại tệ nạn này”.

Văn phòng báo chí của Toà Thánh cho biết ĐTC Phanxicô sẽ gặp nhóm nạn nhân thứ nhì bị linh mục Fernando Karadima xâm phạm tình dục trong 3 ngày 1,2 và 3 tháng sáu 2018. Được biết trong nhóm nạn nhân này có 5 linh mục. ĐTC sẽ cho họ được tá túc ngay tại nơi ở của ĐTC là Casa Santa Marta. 

Hồi tháng hai, các nạn nhân này đã có cơ hội gặp ĐTGM Charles Scicluna và ĐGM Jordi Bertomeu ở Chí Lợi. Theo văn phòng báo chí Toà Thánh thì cuộc gặp gỡ với ĐTC được lên kế hoạch cách đây 1 tháng “bởi vì ĐTC muốn chứng tỏ sự gần gũi của ngài với các nạn nhân linh mục, đồng hành với họ trong sự đớn đau và lắng nghe ý kiến của họ nhằm cải thiện các biện pháp phòng ngừa để chống lại tệ nạn này”. Với cuộc gặp gỡ này, giai đoạn đầu của các cuộc gặp mà ĐTC muốn có với các nạn nhân tại giáo xứ Sagrado Corazón de Providencia coi như kết thúc. 

Theo chương trình dự định, vào sáng thứ bảy ngày 2 tháng 6, ĐTC sẽ dâng một thánh lễ dành riêng cho họ tại Casa Santa Marta. Buổi chiều, ngài sẽ gặp cả nhóm trước khi gặp riêng từng người. Văn phòng báo chí Toà Thánh cho biết thêm: “ĐTC sẽ tiếp tục kêu gọi giáo dân tại Chí Lợi và đặc biệt là giáo dân tại giáo xứ mà các linh mục này làm công tác mục vụ, cùng đồng hành và thông hiệp với họ qua lời kinh nguyện trong thời gian này”. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ