THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC tiếp kiến các linh mục thuộc Tu Hội Prado.
Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục Tu Hội Prado hãy trở lại với nguồn cảm hứng của đấng sáng lập qua việc "suy niệm về cuộc đời của Chân Phước Antoine Chevrier và cầu xin sự cầu bầu của Ngài".

ĐTC Phanxicô nhắc nhở các linh mục thuộc Tu Hội Prado rằng người nghèo có quyền được nghe nói về Đức Kitô và Tin Mừng. Trách nhiệm của họ là làm điều đó với sự nhiệt thành truyền giáo. Hôm thứ bảy vừa qua, ĐTC đã kêu mời các linh mục Tu Hội Prado hãy theo chân của đấng sáng lập là Chân Phước Antoine Chevrier. 

ĐTC cho biết “ngài bị đánh động vì sự nghèo đói của những người bị tước đoạt cùng cực nhất”. Chính vì thế mà ngài “muốn đến gần họ để họ có thể biết và yêu mến Đức Kitô”. Ngài nhấn mạnh “Các người con tinh thần của Chân Phước Antoine đang chìm đắm trong cùng một tình yêu dành cho Đức Kitô và cùng một lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng”. 

ĐTC nhận định “Người nghèo thường xa cách Giáo Hội và không có sự an ủi của Phúc Âm”. Chính vì thế mà Giáo Hội dựa vào các linh mục của Tu Hội Prado để có thể đến với những người trong cơn túng quẫn. Nhân dịp này, ĐTC bày tỏ sự tán thành và khích lệ các hoạt động mục vụ do Hội thực hiện và gọi đó là "một đặc sủng làm cá nhân ta xúc động và đó chính là trọng tâm của cuộc canh tân truyền giáo mà toàn thể Giáo hội đang được kêu gọi".

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục Tu Hội Prado hãy trở lại với nguồn cảm hứng của đấng sáng lập qua việc "suy niệm về cuộc đời của Chân Phước và cầu xin sự cầu bầu của Ngài".

"Trải nghiệm thiêng liêng mà Chân Phước đã sống một cách mạnh mẽ - với một lòng từ bi bao la dành cho người nghèo, một sự hiểu biết và chia sẻ những đau khổ của họ, đồng thời suy gẫm sự khiêm tốn của Đức Giêsu, Đấng đã trở thành một trong số họ - là nguồn mạch cho lòng nhiệt thành tông đồ của Chân Phước”. 

Chân phước Antoine Chevrier là một linh mục Công giáo người Pháp và là thành viên của Dòng Ba Thánh Phanxicô. Ngài là người sáng lập Dòng Nữ tu Prado và Viện Linh mục Prado. Toàn bộ cuộc đời và sứ mệnh mục vụ của ngài là phục vụ người nghèo và giáo dục trẻ em nghèo và những người bị xã hội bỏ rơi. Ngài được phong chân phước ngày 4 tháng 10 năm 1986 nhân dịp thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm nước Pháp.

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ