THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTGM Anthony Fisher Nói Rằng Ấn Tín Toà Giải Tội Phải Được Tiếp Tục Bảo Vệ Bởi Luật Pháp
ĐTGM Anthony Fisher kêu gọi các linh mục hãy bảo quản ấn tín toà giải tội, giữ bí mật tất cả những gì họ nghe trong toà giải tội kể từ lúc bắt đầu cho đến khi chấm dứt việc xưng tội.

Sydney. Trong thư gởi cho các linh mục thuộc Tổng giáo phận Sydney hôm Thứ Ba 15.8.2017 vừa qua, ĐTGM Anthony Fisher kêu gọi các linh mục hãy bảo quản ấn tín toà giải tội, giữ bí mật tất cả những gì họ nghe trong toà giải tội kể từ lúc bắt đầu cho đến khi chấm dứt việc xưng tội.

Mở đầu lá thư, ĐTGM nói Úc luôn luôn nhìn nhận quyền tự do tôn giáo của các giáo hội Kitô và các niềm tin khác trong việc thực hiện các bí tích của họ và các nghi thức khác không bị cản trở. Ngài tin rằng chúng ta phải tiếp tục cho các tín hữu khoảng không gian này.

ĐTGM Fisher cũng cho biết tại Úc, trung bình cứ bốn người, thì có một người hoặc thuộc giáo hội Công giáo hoặc Chính Thống giáo, tin vào bí tích giải tội. Một số người đến từ Việt nam hoặc từ những quốc gia độc tài tại Đông Âu, đang vui hưởng tự do tôn giáo tại Úc. Điều mà uỷ ban đề nghị là một sự can thiệp nghiêm trọng vào việc thực hành đức tin của họ.

Ngài nói thêm, nếu một người xâm phạm hoặc nạn nhân của việc lạm dụng đến nói với linh mục về tội này trong toà giải tội, vị linh mục đó có thể yêu cầu hối nhân lập lại điều đó với ngài bên ngoài toà giải tội để họ có thể cùng nhau quyết định hành động nào có thể sẽ được thực hiện kế tiếp.

Ngài cũng đưa ra nhận định rằng tường trình của uỷ ban hoàng gia đã không đề nghị chấm dứt bộ luật hiện hành cũng đang bảo vệ các luật sư và các bác sĩ tâm thần trong việc giữ kín những gì họ nói chuyện với thân chủ của họ. Ngài hỏi: vậy thì tại sao chỉ có các linh mục lại là mục tiêu duy nhất bị nhắm vào?

ĐTGM nói thêm: Tôi cũng tin rằng việc gặp gỡ tâm linh giữa hối nhân và Thiên Chúa phải duy trì sự bất khả xâm phạm và rằng các linh mục công giáo và hối nhân không bị đe doạ với tội hình sự chỉ vì họ thực hành tôn giáo của họ. Đề nghị huỷ bỏ ấn tín toà giải tội sẽ không giúp gì cho đứa trẻ. Chúng ta phải tập trung vào những phương thức thực sự bảo vệ trẻ em và tôi ủng hộ uỷ ban hoàng gia và những người khác làm điều đó. Chúng ta không thể can thiệp việc thực hành niềm tin tôn giáo của quá nhiều công dân Úc.

Sau khi kêu gọi các linh mục bảo vệ ấn tín toà giải tội, ngài cảm ơn các linh mục, trong sứ vụ của lòng thương xót, vì việc kiên trì trong việc dâng hiến cho các tín hữu cơ hội để tham dự bí tích này.

Bảo vệ ấn tín toà giải tội không chỉ là nền tảng của tự do tôn giáo nhưng còn hơn nữa – nó còn là nền tảng của đức tin công giáo. Ngay cả trong những lúc và những nơi không có tự do tôn giáo như tại các quốc gia cọng sản, hay độc tài ấn tín toà giải tội vẫn luôn luôn được gìn giữ.

Tuyết Nguyễn