THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTGM Sydney gặp gỡ ban đại diện học sinh tân cử của 49 trường công giáo tại TGP
ĐTGM kêu gọi các bạn trẻ tiếp tục đối thoại với ngài bằng cách đưa ra những câu hỏi và những ý tưởng mới. Ngài nhấn mạnh qua việc lãnh nhận vai trò lãnh đạo tại các trường công giáo, họ sẽ là những lãnh đạo của giáo hội Úc trong tương lai.

Trong Diễn Đàn Lãnh Đạo Học Sinh - do bộ phận Sydney Catholic Schools tổ chức tại hội trường của Vương Cung Thánh Đường St Mary’s - ĐTGM Anthony Fisher đã khuyến khích trên 200 học sinh vừa được bầu chọn vào ban đại diện cho niên học mới 2018 nên “vun trồng nghệ thuật đối thoại” - điều rất cần thiết vào lúc này.

Trong bài phát biểu, ĐTGM kêu gọi các học sinh nên noi gương Mẹ Maria - Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là một tấm gương sáng của “một sự đối thoại đích thực và mang hoa trái”. Ngài nói: “Mẹ luôn luôn cởi mở tấm lòng, mẹ thắc mắc và muốn có câu trả lời”. 

Khi so sánh, ĐTGM cho rằng cuộc tranh luận về hôn nhân đồng tính trong vài tháng qua, đã không có được một cuộc trao đổi tương kính. Ngài nói: “có những lúc bốc đồng, có những khẩu hiệu trống rỗng, có những hành động đe doạ làm nhiều người không dám nói lên quan điểm của mình, nhất là khi quan điểm đó bị coi là không hợp thời, hợp lúc”. 

Ngài khuyến khích các học sinh nên tập thói quen “biết lắng nghe, biết cân nhắc, biết phát biểu và hành động với hy vọng phục vụ Chúa và tha nhân”. 

Các học sinh này - trong năm học mới 2018, sẽ vào lớp 12 hoặc lớp 10. Họ chia ra từng nhóm để thảo luận trước khi nêu câu hỏi với ĐTGM về niềm tin và về giáo hội. ĐTGM lần lượt trả lời các câu hỏi từ việc các tín đồ Thiên Chúa Giáo tại Úc hay ở các nơi khác bị bách hại một cách tinh vi và trực tiếp cho đến ảnh hưởng của các vụ tai tiếng xâm phạm tình dục trẻ em trong giáo hội. Giáo hội có thể làm gì cho giới trẻ.

Về vụ tai tiếng xâm phạm tình dục, ngài nói Hội Đồng Giám Mục Úc “hết sức đau lòng và xấu hổ” vì những sai phạm trong quá khứ. Ngài cũng cho biết phản ứng và cách thức giải quyết cũng như giáo hội ncam kết sẽ tiếp tục học hỏi để thay đổi nhằm bảo đảm sự an toàn cho người trẻ. 

Cuối cùng ĐTGM kêu gọi các bạn trẻ tiếp tục đối thoại với ngài bằng cách đưa ra những câu hỏi và những ý tưởng mới. Ngài nhấn mạnh qua việc lãnh nhận vai trò lãnh đạo tại các trường công giáo, họ sẽ là những lãnh đạo của giáo hội Úc trong tương lai. 

Và để kết luận, ĐTGM nói: “Các bạn là những lãnh đạo cùng với tôi và ở bên tôi. Các bạn hãy chuyển sự tin tưởng của tôi về lại các trường của các bạn. Cùng với nhau, chúng ta có thể kiến tạo một giáo hội, một thế giới tốt đẹp hơn”.

Anh Mark Smith, điều hợp viên mục vụ giới trẻ của Sydney Catholic Schools cho tuần báo Catholic Weekly hay rằng đây là Diễn Đàn lần thứ 3 và là một cơ hội rất tốt để các học sinh ý thức thêm về vai trò lãnh đạo của họ.

Trong khi đó cô Dana Strbik, thuộc trường St Ursula's College ở Kingsgrove tin rằng Diễn Đàn đã tạo thêm hứng khởi và năng lực để cô chu toàn trách nhiệm trong lãnh vực phụng vụ và qua những sáng kiến mới về công bằng xã hội.

Trước khi Diễn Đàn bế mạc, ĐTGM đã ban phép lành cho các lãnh đạo trẻ và trao cho họ những cây nến để họ mang về trường của họ trong một nghi thức diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường St Mary’s được kết thúc bằng kinh Angelus. 

Nguồn sydneycatholic
Vũ Nhuận chuyển ngữ